Cà Mau hỗ trợ người bán vé số dạo 60.000 đồng/ngày

Cà Mau hỗ trợ người bán vé số dạo 60.000 đồng/ngày

Theo thống kê, tổng số hộ bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 2.051 hộ với 2.166 người. Trong đó, người bán vé số thuộc diện chính sách 47 người, 140 người nghèo, 143 người cận nghèo, còn lại 1.836 người thuộc các diện khác như gia đình khó khăn, khuyết tật, bảo trợ xã hội…

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đề xuất mức hỗ trợ 60.000 đồng/ngày/người đối với những người bán vé số lẻ. Phương pháp hỗ trợ sẽ được giao cho xã, phường, thị trấn trực tiếp trao tiền mặt một lần cho người bán vé số.

Qua nhiều ý kiến đóng góp, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ 60.000 đồng/ngày/người đối với những người bán vé số lẻ. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1- 15/4/2020 và hỗ trợ một lần; hỗ trợ theo số lượng trong danh sách thống kê của các huyện và TP Cà Mau.

Về kinh phí thực hiện hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau chuyển về cấp huyện để địa phương chuyển về xã, phường, thị trấn và cấp ngay cho đối tượng nhận. Phải bảo đảm trong ngày 3/4, tiền hỗ trợ đến được người bán vé số lẻ.

Theo chia sẻ của nhiều người bán vé số, việc tạm ngưng phát hành vé số sẽ rất khó khăn cho những người mưu sinh hằng ngày vào việc bán vé số dạo . Chị Mai Ánh Hồng, ngụ phường 4, TP Cà Mau cho biết: “Từ khi nghe thông tin tạm ngưng phát hành vé số, tôi rất lo lắng. Một số đại lý cũng đã phát gạo cho người bán vé số dạo, hỗ trợ trong thời gian nghỉ bán”.

Còn ông Võ Văn Út, ngụ phường 9, TP Cà Mau, người có hơn 30 năm bán vé số dạo cho hay: “Bán vé số là nghề chính của tôi. Hai vợ chồng ráng làm nuôi đứa con gái đang học đại học ở TPHCM. Mỗi ngày, cứ 7 giờ sáng tôi đi bán đến 3 giờ chiều thì về, giờ nghỉ bán tôi thấy buồn lắm. Chắc sắp tới tôi ra phụ vợ bán xôi, kiếm tiền sống qua ngày. Biết là sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng phải dừng bán vé số để phòng chống dịch bệnh, chúng tôi cũng phải chấp hành”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.