Cà Mau: Giáo viên vay tiền qua mạng, Trưởng Phòng Giáo dục bị "khủng bố"

GD&TĐ - Một Trưởng Phòng GD&ĐT ở Cà Mau bị điện thoại, nhắn tin “khủng bố” vì trước đó giáo viên vay tiền tín dụng thông qua một công ty tài chính.

Thông tin ban đầu về vụ việc cho thấy trước đây một số giáo viên, người thân của giáo viên ở huyện Cái Nước (Cà Mau) có vay tiền thông qua một công ty tài chính để trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây, bản thân họ và gia đình liên tục bị nhóm người không quen biết gọi điện, nhắn tin chửi bới để đòi tiền.

Không những thế, ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước cũng liên tục bị nhóm đối tượng lạ mặt gọi điện, nhắn tin “khủng bố”, chửi bới để gây sức ép buộc các giáo viên vay tiền trả nợ.

Ngay khi sự việc xảy ra, Trưởng Phòng Giáo dục đã trình báo công an huyện và các ngành chức năng để làm rõ.

Nhiều lãnh đạo một số trường cũng nhận tin nhắn “khủng bố” đòi nợ. Ảnh: CTV.
Nhiều lãnh đạo một số trường cũng nhận tin nhắn “khủng bố” đòi nợ. Ảnh: CTV.

Theo lời của một cô giáo ở huyện Cái Nước, hơn một năm trước chồng cô có vay của một công ty tài chính 30 triệu đồng, mỗi tháng đóng lãi và tiền gốc hơn 2 triệu đồng, đã trả được hơn 10 tháng.

“Gần đây chồng tôi gọi điện lên tổng đài đầu số 19006367… xin trả hết nợ gốc để tất toán hợp đồng vay thì liền bị nhóm người lạ mặt này khủng bố”, nữ giáo viên nói.

Theo một giáo viên, nhóm người này còn gọi điện cho người thân, họ hàng, bạn bè chửi bới, dọa sẽ “quậy” để cho giáo viên này bị mất việc nếu không trả  số tiền hơn 18 triệu đồng còn lại.

Thực trạng này cũng đã từng xảy ra tại Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) cách đây không lâu. Một cô giáo của trường này đã vay tiền online với nhiều hình thức khác nhau và không có khả năng đóng lãi cũng như vốn.

Sau đó, một công ty đòi nợ thông báo: “Cảnh giác lừa đảo - trốn nợ” và thông tin này lan truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Kèm theo thông tin trên là hình ảnh, số điện thoại của 4 cô giáo đang công tác tại Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm. 

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều cô giáo đã bị “khủng bố”. Cho rằng bị xúc phạm danh dự, bị kích động tinh thần, không thể an tâm công tác, 4 cô giáo này đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng, công an can thiệp, bảo vệ quyền lợi và hình ảnh người giáo viên.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học cần chấn chỉnh ngay tình trạng vay tiền online lãi suất cao, vay tiền với hình thức tín chấp, thế chấp... lãi suất cao trong đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!