Burevestnik là 'mối đe dọa' đối với Golden Dome

GD&TĐ - Theo tờ The Wall Street Journal, tên lửa động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga gây ra mối đe dọa cho dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump nói về hệ thống Golden Dome hôm 20 tháng 5.
Tổng thống Donald Trump nói về hệ thống Golden Dome hôm 20 tháng 5.

Mối đe dọa với Vòm vàng

Tờ báo lưu ý rằng tên lửa Burevestnik đặt ra mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) Mỹ tuyên bố đang phát triển, được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có quỹ đạo cao hơn nhiều so với tên lửa bay thấp Burevestnik.

Do đó nó có thể mang lại cho Moscow đòn bẩy tiềm năng trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí tiềm năng, trong trường hợp chúng được nối lại.

Vào ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đưa ra quyết định về kiến ​​trúc của hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Chính quyền đang đề xuất phân bổ khoảng 175 tỷ đô la cho hệ thống này.

Theo ông Trump, hệ thống mới sẽ được xây dựng trong vòng chưa đầy ba năm - một mốc thời gian ngắn kỷ lục.

Ngày 26 tháng 10, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, đã báo cáo với Tổng Tư lệnh Tối cao Vladimir Putin về việc hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn Burevestnik.

Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã bay trên không khoảng 15 giờ và bay được 14.000 km, nhưng theo vị quan chức quốc phòng này, đây chưa phải là tầm bay tối đa của nó.

Ông nhấn mạnh rằng tên lửa Burevestnik đã thực hiện tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang được chỉ định trong suốt chuyến bay, "qua đó chứng minh khả năng vượt trội của nó trong việc tránh né các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn".

Chống lại 100% các mối đe dọa

Trong khi đó, theo tổng thống Mỹ, chương trình Golden Dome phải đáp ứng cùng lúc ba tiêu chí: hiệu quả chống lại 100 phần trăm các mối đe dọa có thể xảy ra; chi phí 175 tỷ và thời gian hoàn thành là ba năm.

Theo sắc lệnh của ông Trump, hệ thống này phải có khả năng chống lại "tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến và các cuộc tấn công tiềm tàng thế hệ tiếp theo khác từ các đối thủ ngang hàng, gần ngang hàng và không thể ngăn cản".

Mỹ phải có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo được phóng vào lãnh thổ của mình ngay từ giai đoạn đầu - trong giai đoạn tăng tốc, trước khi chúng rời khỏi bầu khí quyển Trái Đất hoặc vừa mới đi vào không gian.

Điều này ngụ ý rằng Vòm vàng sẽ mang tính toàn cầu: vũ khí phải liên tục ở trên quỹ đạo và có khả năng bắn trúng mục tiêu.

Hệ thống sẽ bao gồm bốn cấp. Các vệ tinh sẽ cung cấp khả năng giám sát và dẫn đường. Khả năng lắp đặt laser trên chúng để bắn hạ tên lửa cũng đang được xem xét.

"Vấn đề với những kỳ vọng cao như vậy là nó chỉ có thể dẫn đến thất vọng", Todd Harrison, thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, lưu ý trong một bài viết cho cổng thông tin phân tích War on the Rocks.

Cho đến nay, 25 tỷ đô la đã được phân bổ cho việc triển khai dự án - số tiền này đã được phê duyệt thông qua sắc lệnh của tổng thống về thuế và chi tiêu vào tháng 8. 45,3 tỷ đô la bổ sung đã được phân bổ trong ngân sách năm 2026.

"Đây là một thay đổi đáng kể trong chính học thuyết phòng không của Mỹ. Tình trạng thiếu hụt Patriot hiện nay là hậu quả trực tiếp của việc NATO kỳ vọng sẽ chống lại tên lửa bằng sức mạnh không quân, sử dụng máy bay chiến đấu. Chương trình của ông Trump đánh dấu sự bác bỏ ý tưởng này", chuyên gia quân sự Boris Dzherelievsky, nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ