'Búp bê sống' Lisa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với thân hình cân đối và gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười rạng ngời, Lisa không ít lần lọt vào các bảng xếp hạng sắc đẹp.

Nhóm nhạc BlackPink. Ảnh: INT
Nhóm nhạc BlackPink. Ảnh: INT

Với thân hình cân đối và gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười rạng ngời, Lisa không ít lần lọt vào các bảng xếp hạng sắc đẹp. Thậm chí, nữ thần tượng còn được xem là “búp bê sống” của nhóm nhạc.

Ngôi sao toàn cầu

Lisa trải qua 5 năm làm thực tập sinh tại YG.

Lisa trải qua 5 năm làm thực tập sinh tại YG.

Nữ ca sĩ Lisa – nhóm nhạc BlackPink sinh năm 1997 ở Thái Lan. Hoạt động và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc, Lisa thuộc sự quản lý của Tập đoàn YG Entertainment và giữ vai trò vũ công kiêm rapper của nhóm BlackPink.

Ngay từ nhỏ, Lisa đã thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu, âm nhạc và nhảy múa. Năm lên 10 tuổi, Lisa tham gia hàng loạt cuộc thi lớn nhỏ. Cô là một “mẩu” của nhóm nhảy We Zaa Cool, nơi cô gặp người bạn đồng niên thân thiết - nam thần tượng đình đám BamBam (GOT7). Đến năm 2010, cuộc đời Lisa có bước ngoặt khi cô vượt qua 4 nghìn thí sinh để trở thành thực tập sinh của “ông lớn” YG Entertainment.

Lisa sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười rạng ngời. Nhiều lần cô lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp nhờ thân hình cân đối và gương mặt “ăn hình”. Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, cô được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

BlackPink là “tân binh khủng long” nhận được nhiều sự chú ý, nhưng không vì thế mà con đường thành công của nhóm dễ dàng. Các cô gái từng bị chê là “bản sao 2NE1”. Trong khi đó, Lisa phải chịu sự ghẻ lạnh từ bộ phận khán giả do là người ngoại quốc.

Dần dần, BlackPink mở ra đế chế mới, trở thành nhóm nhạc nữ không chỉ số 1 Kpop mà còn trên toàn cầu. Các thành viên của nhóm cũng là người có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên mạng xã hội và nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang...

Cùng với thành công của BlackPink, Lisa cũng trở thành ngôi sao toàn cầu, “em gái quốc tế” đình đám. Nữ thần tượng mê hoặc khán giả bằng nhan sắc xinh đẹp, khả năng trình diễn, phong cách thời trang biến hóa.

Đến nay, cô đã trở thành nữ idol Kpop được nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với 81,5 triệu lượt. Mỗi bài đăng của Lisa đều nhanh chóng thu về từ 7 - 10 triệu lượt “thả tim”. Fancam của nữ thần tượng luôn thu hút lượt xem khổng lồ. Thậm chí, mọi động thái của cô đều trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Năm 2021, Lisa chính thức ra mắt solo với bộ đôi ca khúc “LALISA” và “Money”. Ngay lập tức, 2 ca khúc “gây bão” toàn cầu, xô đổ mọi kỷ lục, công phá các bảng xếp hạng. “LALISA” giúp Lisa trở thành nghệ sĩ solo có MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên nền tảng YouTube. Trong khi đó, “Money” giúp “công chúa Thái Lan” trở thành nghệ sĩ nữ Kpop sở hữu ca khúc đạt 500 triệu lượt nghe nhanh nhất trên Spotify.

Không chỉ thành công trên lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn đắt show quảng cáo. Cô là gương mặt trang bìa đắt giá và là “nàng thơ” của nhà mốt danh tiếng Celine, BVLGARI. Nữ idol trở thành biểu tượng phong cách, dẫn đầu nhiều xu hướng thời trang, thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện đẳng cấp quốc tế. Thậm chí, Celine còn cử phi cơ riêng đón nàng đại sứ cùng Park Bo Gum, V (BTS) đến dự show diễn của hãng tại Paris, Pháp.

Khởi đầu đầy nước mắt

Nhiều người đồn đoán, Lisa sẽ rời BlackPink.

Nhiều người đồn đoán, Lisa sẽ rời BlackPink.

Để có được những thành công như hiện nay, Lisa từng trải qua nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Cô cũng gặp khó khăn khi học âm nhạc, vũ đạo và nhất là những bài kiểm tra cuối tháng mà mọi thực tập sinh đều sợ hãi. Song, theo lời kể từ các thành viên BlackPink, Lisa luôn là thực tập sinh đứng đầu trong mọi bài kiểm tra. Cô chưa bao giờ thể hiện sự e dè trước thử thách của “lò luyện” YG Entertainment.

5 năm thực tập, đã có những lúc khóc thầm vì quá nhớ nhà, cuộc sống thực tập sinh quá vất vả, song, cô không từ bỏ. Nữ ca sĩ cho biết, bất chấp tất cả những khó khăn đó, cô không bao giờ bỏ cuộc, trái lại nó càng thúc đẩy cô làm việc chăm chỉ hơn.

Tháng 5/2020, nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng khi Lisa bị dọa giết bởi một tài khoản mạng Twitter. Tình hình nghiêm trọng đến mức Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul (Hàn Quốc) chính thức lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều email và tin nhắn Twitter liên quan đến việc Lisa bị đe dọa và sẽ xem xét điều đó”. Cũng thời điểm đó, Lisa tiếp tục gặp khó khăn vì bị lừa 1 tỷ won từ quản lý.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gặp nhiều tranh cãi khi thông báo sẽ biểu diễn 5 show tại Crazy Horse – quán rượu mang tính biểu tượng của Paris (Pháp), nổi tiếng với những điệu nhảy thoát y. Sau thông báo này, nhiều người hâm mộ cho rằng, việc biểu diễn ảnh hưởng đến hình tượng, sự nghiệp của Lisa. Thậm chí, trạm tỷ (người đứng đầu nhóm fan Weibo) với hơn 50 nghìn người theo dõi đã tuyên bố xóa mọi hình ảnh, ngừng ủng hộ Lisa.

Nhiều người đưa ra lý giải về quyết định của Lisa khi diễn ở Crazy Horse. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, Lisa muốn rời khỏi làng giải trí Hàn Quốc, thoát khỏi vị thế thần tượng, lấn sân sang giới Âu - Mỹ và trở thành siêu sao toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ