Bước đột phá ở ngôi trường vùng biển Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngôi trường này không chỉ vươn lên thứ 2 toàn huyện về chất lượng mũi nhọn, mà càng vui hơn khi lần đầu có học sinh đậu trường chuyên cấp tỉnh.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Năm học này, thầy và trò Trường THCS Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) được tiếp thêm động lực, bởi đã có bước đột phá của một ngôi trường ở vùng ven biển còn nhiều khó khăn.

Niềm vui vỡ òa

Đó là cảm xúc của cô giáo Lữ Thị Thủy, giảng dạy môn Sinh học, Trường THCS Hoằng Phụ khi biết cô học trò Nguyễn Thị Thúy Vân trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn, năm học 2022-2023.

Vân là cựu học sinh (HS) lớp 9A, Trường THCS Hoằng Phụ. Nữ sinh thi đỗ lớp chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) với 38,75 điểm. Đặc biệt hơn, Vân cũng là nữ sinh đầu tiên của ngôi trường vùng biển này trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh với số điểm rất cao.

Nhắc về cô học trò bằng niềm vui xen lẫn sự tự hào, cô Thủy bộc bạch: “Giây phút biết tin, niềm vui như vỡ òa trong tôi. Bởi, suốt thời gian ôn thi đội tuyển, cô và trò rất gắn bó, thân thiết với nhau như mẹ con. Có thể nói, thành tích này sẽ mở ra niềm hy vọng, sự tự tin cho các thế hệ học trò khóa sau”.

Cùng với Vân, em Phùng Thị Thanh Hằng (lớp 9B) cũng là một trong những HS đạt thành tích xuất sắc của trường trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp huyện, năm học 2021-2022. Hằng đã mang về cho mình và nhà trường giải Nhì môn Toán ở kỳ thi này. Hiện nữ sinh đang trong đội tuyển ôn thi HSG cấp tỉnh, năm học 2022-2023.

“Em có niềm đam mê với môn Toán, khi bước sang cấp 2 đam mê ấy càng cháy bỏng khi được các thầy, cô nhà trường định hướng và truyền thêm động lực. Trong kỳ thi cấp tỉnh diễn ra sắp tới, em đặt mục tiêu sẽ mang giải cao về cho mình và ngôi trường thân yêu”, Hằng bộc bạch.

Cô Lữ Thị Thủy (phải) và cựu học sinh Nguyễn Thị Thúy Vân (hiện đang là HS Trường THPT chuyên Lam Sơn).
Cô Lữ Thị Thủy (phải) và cựu học sinh Nguyễn Thị Thúy Vân (hiện đang là HS Trường THPT chuyên Lam Sơn).

Ngoài Hằng, hiện Trường THCS Hoằng Phụ còn có 4 HS khác trong đội tuyển ôn thi HSG cấp tỉnh, năm học 2022-2023. Trong đó, 2 em trong đội tuyển Sử, với Toán, Địa và Tin học mỗi môn 1 HS.

Nỗ lực nâng cao chất lượng

Năm học 2022-2023, Trường THCS Hoằng Phụ có tổng số 17 lớp, với gần 640 HS. Trong đó, tuyển sinh đầu cấp với khối lớp 6 là 190 em, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Thầy Trương Văn Thuật - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, những năm qua chất lượng đầu vào của trường vào ngày càng tốt lên.

Ngoài hệ thống phòng học kiên cố, nhà trường còn đầu tư máy vi tính đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học môn Tin học. Hệ thống phòng nghe nhìn - phòng học ngoại ngữ được trang bị loa, màn hình tivi,... Khu Giáo dục thể chất rộng rãi, có sân bóng mini giúp HS vui chơi sau mỗi giờ học căng thẳng.

Theo thầy Thuật, cùng với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học, chất lượng đội ngũ giảng dạy của nhà trường những năm qua tương đối ổn định và đồng đều.

Hiện trường có tổng số 25 cán bộ, giáo viên, trong đó 21 giáo viên trực tiếp đứng lớp với 100% giáo viên giỏi cấp huyện. Trung bình, mỗi năm có từ 12-14 sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá xếp loại cấp huyện, tỉnh.

“Phần lớn các thầy, cô giáo đều gắn bó lâu năm với nhà trường, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, rất say sưa và tâm huyết với bậc học. Đây là một trong những thế mạnh giúp nhà trường cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục”, thầy Thuật nói.

Thầy Trương Văn Thuật - Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Phụ.

Thầy Trương Văn Thuật - Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Phụ.

Một thuận lợi nữa đối với nhà trường, theo thầy Thuật đó là sự đồng thuận của phụ huynh HS. “Nhà trường luôn nhận được sự ủng hộ của phụ huynh HS trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, những năm gần đây, phụ huynh rất quan tâm, đầu tư cho con em mình. Nhờ vậy, tỷ lệ HS bỏ học rất thấp, trong 3 năm gần nhất gần như không có HS bỏ học”, thầy Thuật chia sẻ.

Khép lại năm học 2021-2022, thầy và trò Trường THCS Hoằng Phụ đã vươn lên vị trí dẫn đầu các trường khu vực miền biển và đứng thứ 2 toàn huyện về chất lượng mũi nhọn (tăng 5 bậc so với năm học 2020-2021).

Cụ thể, năm học vừa qua nhà trường xuất sắc giành 6 giải tại kỳ thi HSG cấp tỉnh (1 giải Nhất, 3 Nhì, 1 giải Ba và 1 Khuyến khích). Đối với kỳ thi HSG cấp huyện, thầy và trò nhà trường giành được 46 giải. Trong đó, có 1 giải Nhất, 17 giải Nhì, 11 giải Ba và 17 Khuyến khích.

Về chất lượng đại trà, nhà trường có 100% HS đỗ tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ HS thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt từ 70% trở lên, xếp thứ 4 toàn huyện.

23 năm gắn bó với bậc học, thầy Nguyễn Tiến Thơ (giảng dạy môn Toán) là một trong những giáo viên cốt cán của huyện. Đến nay, người thầy xứ Thanh đã có hơn 100 HS đạt giải cấp huyện, tỉnh.

“Bồi dưỡng HS giỏi cũng vô vàn áp lực, trước hết là tạo nguồn, chọn rồi tinh lọc để có được những em tinh túy nhất. Sau nữa là động viên và thổi lửa đam mê cho các em ngay từ đầu cấp”, thầy Thơ bộc bạch.

Với kinh nghiệm được đúc rút sau mỗi lần “cầm” đội tuyển, nhờ vậy thành tích giải đồng đội của thầy và trò nhà trường ở bộ môn Toán luôn nằm trong tốp 10 của huyện. Đặc biệt, 2 năm gần nhất vươn lên tốp 2. “Có được thành tích vượt trội như vậy cũng là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu, sự nỗ lực và quyết tâm của cả thầy và trò”, thầy Thơ chia sẻ thêm.

Thầy Nguyễn Tiến Thơ, trong giờ dạy môn Toán tại Trường THCS Hoằng Phụ.

Thầy Nguyễn Tiến Thơ, trong giờ dạy môn Toán tại Trường THCS Hoằng Phụ.

Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, Ban giám hiệu Trường THCS Hoằng Phụ cũng rất quan tâm đến giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng mềm cho HS.

“Nhà trường thường xuyên phối kết hợp với các đơn vị, diễn giả tổ chức tuyên truyền dưới Cờ cho các em về kỹ năng sống, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp trong nhà trường,...

Với những HS có hoàn cảnh khó khăn, Ban giám hiệu tiến hành rà soát để miễn giảm các khoản đóng góp, thậm chí thầy cô còn góp tiền, góp gạo để học trò khó khăn có được cái Tết đầm ấm, sum vầy”, thầy Thuật cho hay.

“Trường THCS Hoằng Phụ có số lượng HS tương đối đông song đội ngũ cán bộ, giáo viên những năm gần đây ngày càng trẻ hóa, tâm huyết với nhiều cách làm hay để cải thiện và nâng cao chất lượng mũi nhọn. Năm học 2021-2022, nhà trường đóng góp cho huyện thêm 6 giải HSG cấp tỉnh,...

Đặc biệt, nhiều HS dù không phải là người địa phương nhưng gia đình vẫn có nguyện vọng xin theo học tại trường. Điều đó cho thấy chất lượng giáo dục cũng như sự tin tưởng của phụ huynh dành cho nhà trường”, ông Đoàn Đăng Khoa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.