Bùng nổ tại trời Âu, Huỳnh Như sắp làm nên kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỏa sáng rực rỡ ở trời Âu giúp Huỳnh Như đứng trước cơ hội nhận vinh dự lớn nhất sự nghiệp tại Việt Nam.

Ban tổ chức vừa chốt danh sách rút gọn cho đề cử giải thưởng cá nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2022.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ Việt Nam đã được công bố tiếp tục góp mặt tiền đạo Huỳnh Như – cầu thủ đang toả sáng rực rỡ trên đất Bồ Đào Nha.

Cô gái quê Trà Vinh gia nhập Lank FC hồi tháng 8/2022 và đang có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại trời Âu. Thống kê cho thấy, nữ tiền đạo sinh năm 1991 đã có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo trên mọi mặt trận cho Lank FC.

Vì thế, Huỳnh Như chắc chắn là ứng viên sáng giá nhất cho đề cử Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022. Nếu điều đó xảy ra, cô sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 5 lần đạt danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam.

Hiện tại, Huỳnh Như đã có 4 lần được bầu chọn là cầu thủ nữ xuất sắc nhất Việt Nam vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 - bằng kỷ lục với đàn chị Đoàn Thị Kim Chi.

Với thực tiễn trong năm qua, giới chuyên gia nhận định Huỳnh Như còn có thể thiết lập thêm kỷ lục vô tiền khoáng hậu nữa với 4 lần liên tiếp đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam.

Huỳnh Như đang có thống kế chuyên môn vô cùng ấn tượng tại Lank FC

Huỳnh Như đang có thống kế chuyên môn vô cùng ấn tượng tại Lank FC

Những cái tên trong danh sách rút gọn Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022, còn có Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang (câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I) và Tuyết Dung (Phong phú Hà Nam).

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2022, top 5 điền tên của Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC), Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC).

Danh sách trên cho thấy, đây là lần đầu tiên sau 5 năm, tiền vệ Quang Hải không có mặt trong danh sách rút gọn của giải thưởng này. Thực tế, cựu tiền vệ Hà Nội FC đang gặp khó khăn kể từ khi gia nhập Pau FC tại giải hạng 2 nước Pháp.

Chính vì phải dự bị nhiều nên Quang Hải đã thi đấu không tốt khi trở về khoác áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 và điều đó khiến tuyển Việt Nam cũng chỉ giành ngôi Á quân sau khi thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-3 ở chung kết.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.