Thống kê khó tin của Huỳnh Như trên đất Bồ Đào Nha

GD&TĐ - Tỏa sáng không ngừng nghỉ trong màu áo Lank FC giúp Huỳnh Như trở thành ‘nhân tố đặc biệt’ trên đất Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như đã mang đến cho giới mộ điệu sự bất ngờ lớn khi liên tục tỏa sáng trên đất nước Bồ Đào Nha. Bất ngờ ở chỗ, đây mới là lần đầu tiên cô gái quê Trà Vinh xuất ngoại và lại sang chơi bóng ở quốc gia có trình độ rất cao ở châu Âu.

Bất chấp sự bỡ ngỡ, tiền đạo sinh năm 1991 vẫn ghi được tới 5 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Lank FC tới thời điểm này của mùa giải 2022-2023.

Thống kê cho thấy, sau 9 lần ra sân ở giải Vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã ghi 3 bàn và 2 kiến tạo.

Tại đấu trường Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha, cá nhân thủ quân tuyển nữ Việt Nam cũng có cho riêng mình 2 bàn thắng.

Huỳnh Như liên tục toả sáng trong màu áo Lank FC thời gian qua.

Huỳnh Như liên tục toả sáng trong màu áo Lank FC thời gian qua.

Với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo, Huỳnh Như đang trở thành cầu thủ xuất sắc thứ 2 của Lank FC mùa này khi chỉ xếp sau Malu Schmidt. Thông số của Huỳnh Như là ngang bằng với đồng đội Madalena Marau nhưng số phút thi đấu lại ít hơn hẳn (529 phút so với 1350 phút).

Thống kê còn cho thấy, tiền đạo Huỳnh Như cũng là 1 trong những ngoại binh tốt nhất đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo trong màu áo Lank FC của Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo trong màu áo Lank FC của Bồ Đào Nha.

Tầm quan trọng của cô gái Việt Nam đang ngày một được thể hiện ở Lank FC khi liên tục được huấn luyện viên điền tên đá chính. Không bó buộc ở vị trí tiền đạo, Huỳnh Như còn thi đấu rộng và đóng góp nhiều vào quá trình lên bóng của Lank FC.

Màn trình diễn ấn tượng của Huỳnh Như tại trời Âu đã giúp cá nhân cô nhận được những vinh dự tại quê nhà khi được đề cử: Nhân vật thể thao của năm 2022 hay Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.