Brazil để quốc tang 3 ngày tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Brazil để quốc tang ‘Vua bóng đá’ Pele trong 3 ngày, còn thành phố Santos nơi ông dành trọn sự nghiệp thi đấu cũng để tang cố huyền thoại 7 ngày.

‘Vua bóng đá’ Pele đã rút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo vào rạng sáng nay (30/12, giờ Hà Nội) sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột kết, hưởng thọ 82 tuổi.

Sự ra đi của huyền thoại được gọi với biệt danh ‘O Rei’ (Nhà vua) khiến giới mộ điệu Brazil và thế giới tiếc nuối. Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố để quốc tang 3 ngày tưởng nhớ cố huyền thoại vĩ đại.

"Tôi rất tiếc nuối vì một người từng đưa tên tuổi Brazil vươn tầm thế giới nhờ bóng đá đã qua đời. Ông đã biến bóng đá thành nghệ thuật và niềm vui. Cầu Chúa an ủi gia đình và chào đón Pele với tình thương vô hạn" - ông Jair Bolsonaro viết trên Twitter.

Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ cho biết, lễ viếng Pele sẽ diễn ra từ 10h ngày 2/1/2023 (giờ Sao Paulo). Thời gian người dân được viếng cố huyền thoại sinh năm 1940 kéo dài trong 24 tiếng tại Vila Belmiro, sân nhà của Câu lạc bộ Santos.

Lễ an táng Pele diễn ra ngày 3/1/2023 tại nghĩa trang Ecumenical Necropolis, thành phố Santos, chỉ có thành viên gia đình Pele được góp mặt.

Cố huyền thoại Pele từng 3 lần đăng quang World Cup - kỷ lục chưa cầu thủ nào có được.

Cố huyền thoại Pele từng 3 lần đăng quang World Cup - kỷ lục chưa cầu thủ nào có được.

Sinh thời, cố huyền thoại Pele từng dành 18 năm sự nghiệp chơi cho câu lạc bộ Santos (giai đoạn 1956-1974). Thành phố này vì thế cũng quyết định để tang 7 ngày sau đối với ‘Vua bóng đá’.

Riêng Câu lạc bộ Santos cũng đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành hình một vương niệm với những tia sáng chiếu từ trên xuống. Ở góc trái bên dưới ảnh có dòng chữ ghi: "Edson Arantes do Nascimento 1940 - 2022".

Edson Arantes do Nascimento, được cả thế giới biết đến với cái tên Pele, sinh ngày 23/10/1940 tại thành phố Tres Coracoes, bang Minas Gerais.

Kỷ lục Thế giới Guinness từng ghi nhận Pele ghi nhiều bàn nhất mọi thời với 1.279 bàn qua 1.363 trận (bao gồm cả giao hữu). Ông cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử 3 lần vô địch World Cup. Vinh quang của ông đến cùng tuyển quốc gia Brazil vào các kỳ World Cup 1958, 1962 và 1970.

‘Vua bóng đá’ Pele đã ghi 77 bàn sau 92 trận cho đội bóng xứ sở điệu Samba - kỷ lục này mới được siêu sao Neymar san bằng tại World Cup 2022 trên đất Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.