FIFA tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và các danh thủ thế giới bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ‘Vua bóng đá’ Pele.

Vua bóng đá Pele đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Vua bóng đá Pele đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Rạng sáng nay (30/12), "Vua bóng đá” Pele đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới đã chuyển sang tông màu đen trắng để tưởng nhớ Pele.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino cũng tiếc thương trước sự ra đi của Vua bóng đá: “Pele có sức hút khi bạn ở bên ông ấy, phần còn lại của thế giới như dừng lại. Cuộc sống của Pele không chỉ là bóng đá. Ông ấy đã thay đổi nhận thức theo hướng tốt đẹp hơn ở Brazil, Nam Mỹ và toàn thế giới. Hôm nay, tất cả chúng ta đều thương tiếc cho sự ra đi của Pele thân yêu. Nhưng, ông ấy đã đạt được sự bất tử từ lâu nên ông ấy sẽ ở bên chúng ta mãi mãi”.

Nhận được tin Pele qua đời, tiền đạo Neymar xúc động viết trên trang cá nhân rằng: “Trước Pele, 10 chỉ là một con số. Tôi đã đọc cụm từ này ở đâu đó vào một thời điểm nào đó trong đời. Câu nói này hay nhưng chưa đầy đủ. Tôi sẽ nói rằng, trước khi có Pele, bóng đá chỉ là một môn thể thao. Pele đã thay đổi tất cả, ông biến bóng đá thành nghệ thuật, thành giải trí.

Ông đã lên tiếng cho những người nghèo, người da màu. Ông ấy giúp Brazil được hiện hữu. Bóng đá và Brazil được nâng tầm nhờ vào vị Vua. Ông đã ra đi nhưng phép thuật của ông vẫn ở lại. Pele là mãi mãi”.

Tiền đạo C.Ronaldo cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Pele: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể người dân Brazil, đặc biệt là gia đình của Pele. Lời tạm biệt là chưa đủ dành cho “Vua bóng đá” Pele và nó sẽ không bao giờ đủ để nói lên nỗi đau mà cả thế giới bóng đá đang trải qua.

Ông là niềm cảm hứng cho nhiều triệu người, một tấm gương cho thế hệ trước, thế hệ này và tương lai. Tình yêu của ông dành cho tôi luôn được đền đáp kể cả khi chúng ta ở xa nhau. Ông sẽ không bao giờ bị lãng quên và những kỷ niệm về ông sẽ sống mãi. Hãy yên nghỉ nhé, Pele!”.

Siêu sao Messi - người vừa vô địch World Cup 2022 cũng đăng ảnh của Pele và viết ngắn gọn rằng: “Hãy yên nghỉ nhé, Pele”.

Vua bóng đá Pele có tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh ngày 23/10/1940 tại Tres Coracoes, miền Nam của Brazil. Tháng 7/1957, khi mới 16 tuổi 9 tháng, Pele ghi bàn giúp Brazil hạ kình địch Argentina 2-1 ngay tại thánh địa Maracana. Pha lập công giúp ông giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Selecao.

Tham dự World Cup 1958, ông tỏa sáng rực rỡ với 6 bàn thắng, bao gồm cú đúp ở trận chung kết giúp đội nhà có lần đầu tiên đăng quang và hiện đang giữ kỷ lục có 3 lần vô địch World Cup.

Pele ghi tổng cộng 1281 bàn thắng sau 1363 trận (tính cả những trận không chính thức) và trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất lịch sử, được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…