Nơi đặc biệt tổ chức tang lễ 'Vua bóng đá' Pele

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Hãng tin AP, quan tài của Pele sẽ được đưa khỏi Bệnh viện Albert Einstein vào sáng ngày 2/1/2023 và đặt tại sân vận động Vila Belmiro...

Rạng sáng nay (30/12), huyền thoại bóng đá người Brazil - Pele đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo vì ung thư ruột kết, suy thận và tim.

Thông tin Pele qua đời được xác nhận trên tài khoản Instagram của ông: "Cảm hứng và tình yêu đã đánh dấu cuộc hành trình của Vua Pele, người hôm nay đã qua đời trong thanh thản", thông báo viết, đồng thời nói rằng ông đã "làm say mê thế giới bằng tài năng thể thao thiên phú của mình, ngăn chặn chiến tranh, làm các công việc xã hội trên khắp thế giới và lan truyền những gì ông cho là phương thuốc tốt nhất cho mọi vấn đề của chúng ta: Tình yêu".

Theo Hãng tin AP, quan tài của Pele sẽ được đưa khỏi Bệnh viện Albert Einstein vào sáng ngày 2/1/2023 và đặt tại sân vận động Vila Belmiro, ngoại ô thành phố Santos, nơi ông đã thi đấu nhiều trận hay nhất sự nghiệp đá bóng.

Công chúng và người hâm mộ có thể viếng trong 24 giờ. Lễ chôn cất sẽ diễn ra tại nghĩa trang Necropole Ecumenica ở Santos vào ngày hôm sau và chỉ có gia đình, người thân tham dự.

Quan tài của Pele sau đó sẽ được đưa qua các con đường ở Santos, qua trước nhà của người mẹ 100 tuổi của ông. Các thông tin gần đây trên truyền thông Brazil cho biết, mẹ của Pele không còn minh mẫn và không thể rời khỏi giường.

Trước thông tin này, thông qua mạng xã hội, nhiều ngôi sao nổi tiếng trên khắp thế giới đã gửi lời tri ân, chia buồn với gia đình của huyền thoại bóng đá người Brazil – Pele.

David Beckham chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Pele trong dạ tiệc mừng bóng đá tại Mỹ năm 2008 và bức ảnh 3 con gặp gỡ vua bóng đá người Brazil. Anh viết: "Xin cảm ơn và tạm biệt. Hãy yên nghĩ nhé người bạn của tôi".

David Beckham chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Pele trong dạ tiệc mừng bóng đá tại Mỹ năm 2008 và bức ảnh 3 con gặp gỡ vua bóng đá người Brazil. Anh viết: "Xin cảm ơn và tạm biệt. Hãy yên nghĩ nhé người bạn của tôi".

Cầu thủ Wayne Rooney viết: "Ngài Pele hãy yên nghỉ. Huyền thoại".

Cầu thủ Wayne Rooney viết: "Ngài Pele hãy yên nghỉ. Huyền thoại".

Cựu tổng thống Mỹ - Barack Obama bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Pele.

Cựu tổng thống Mỹ - Barack Obama bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Pele.

Cầu thủ Ronaldo viết: "ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều triệu người, một tài liệu tham khảo ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tình yêu mà ông luôn thể hiện với tôi đã được đáp lại trong mọi khoảnh khắc chúng ta chia sẻ, dù ở khoảng cách xa. Ông sẽ không bao giờ bị lãng quên và ký ức về ông sẽ sống mãi trong lòng mỗi người, những người yêu bóng đá. Hãy yên nghỉ, Vua Pelé".

Cầu thủ Ronaldo viết: "ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều triệu người, một tài liệu tham khảo ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tình yêu mà ông luôn thể hiện với tôi đã được đáp lại trong mọi khoảnh khắc chúng ta chia sẻ, dù ở khoảng cách xa. Ông sẽ không bao giờ bị lãng quên và ký ức về ông sẽ sống mãi trong lòng mỗi người, những người yêu bóng đá. Hãy yên nghỉ, Vua Pelé".

Siêu sao Neymar viết lời tri ân huyền thoại đồng hương trên trang cá nhân: "Ông đã ra đi nhưng phép thuật của ông vẫn còn mãi".

Siêu sao Neymar viết lời tri ân huyền thoại đồng hương trên trang cá nhân: "Ông đã ra đi nhưng phép thuật của ông vẫn còn mãi".

Messi đã đăng tải 3 bức hình, kèm lời chia buồn: "Yên nghỉ nhé, Pele".

Messi đã đăng tải 3 bức hình, kèm lời chia buồn: "Yên nghỉ nhé, Pele".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…