Brazil: Bùng nổ nạn mù chữ ở trẻ em

GD&TĐ - Báo cáo của nhóm từ thiện Tất cả vì giáo dục Brazil (Todos Pela Educacao) cho thấy, số trẻ em 6 và 7 tuổi mù chữ tại Brazil đã tăng 66% trong đại dịch Covid-19.

Một lớp học trực tiếp tại thành phố Sao Paulo, Brazil vào tháng 11/2020.
Một lớp học trực tiếp tại thành phố Sao Paulo, Brazil vào tháng 11/2020.

Cụ thể, tăng từ 1,4 triệu vào năm 2019 lên 2,4 triệu vào năm 2020.

Con số trên đại diện cho 40,8% trẻ em trong độ tuổi 6, 7 tại Brazil. Điều này được cho là dấu hiệu đáng lo ngại đối với một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Trong đó, việc đóng cửa trường học trên diện rộng gây bất lợi rất lớn cho người nghèo.

Tỷ lệ 66% trẻ mù chữ vào năm 2020 là kỷ lục cao nhất về tình trạng mù chữ ở Brazil tính từ năm 2012. Nhóm từ thiện Tất cả vì giáo dục đánh giá sự gia tăng này là đáng lo ngại bởi tỷ lệ mù chữ sớm làm tăng nguy cơ trẻ bỏ học trong tương lai.

Theo Tổ chức UNICEF, tại Brazil cứ 10 học sinh 10 - 15 tuổi thì có 1 học sinh không có ý định quay lại trường học khi các cơ sở giáo dục mở cửa trở lại.

Ông Gabriel Correa, chuyên gia chính sách giáo dục của nhóm, bày tỏ: Brazil cần khẩn cấp xây dựng những chính sách quan trọng giúp nhóm trẻ này bắt kịp với bạn bè. Việc học tập bị gián đoạn là không thể chấp nhận được.

Từ trước đại dịch Covid-19, hệ thống giáo dục Brazil đã bộc lộ nhiều yếu kém. Dù là nền kinh tế phát triển, tỷ lệ mù chữ tại nước này tương đối cao. Vào năm 2010, chỉ 25% dân số Brazil biết đọc, viết.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ đưa một điện cực rất nhỏ vào chính xác vị trí nhánh thần kinh chi phối cảm giác đau ở vùng thắt lưng của bệnh nhân.

Tia hy vọng cho bệnh nhân đau mạn tính

GD&TĐ - Đau mạn tính, đặc biệt các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh là gánh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của hàng triệu người.

Cáo lỗi

GD&TĐ - Ngày 12/9/2025, Báo điện tử Giáo dục và Thời đại đăng tải bài viết “Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ hai Phó Chủ tịch tỉnh”.