Bóng đá Việt Nam khiến cả Đông Nam Á ngả mũ

0:00 / 0:00
0:00

Năm 2022, các cấp độ đội tuyển Việt Nam đã khiến Đông Nam Á ngả mũ với chiến tích không tưởng mà mình có được ở các giải đấu.

Bóng đá Việt Nam khiến cả Đông Nam Á ngả mũ

Bóng đá Việt Nam đã và đang gặt hái được rất nhiều thành công ở các sân chơi châu lục. Điều này được thể hiện thông qua thành tích mà những đội bóng ở mọi cấp độ đội tuyển có được trong năm vừa qua.

Cụ thể, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á trong năm 2022 giành “hat-trick” vé đi tiếp ở 3 giải đấu lớn thuộc AFC gồm: Asian Cup 2023, VCK U20 châu Á 2023 và VCK U17 châu Á 2023.

Việt Nam là quốc gia duy nhất Đông Nam Á giành vé vào VCK ở cả 3 giải đấu hàng đầu châu Á.

Tại Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất ở khu vực không phải tham gia vòng loại mà đặc cách vào thẳng. Lý do là bởi thầy trò HLV Park Hang-seo là 1/12 đội giành quyền đi đến vòng loại 3 World Cup 2022. Ngoài những chiến binh sao vàng, Thái Lan, Malaysia với Singapore là các đội tuyển có vé góp mặt ở đấu trường này.

Tiếp nối thành công của đàn anh, lứa U20 Việt Nam cũng giành vé đi tới vòng chung kết U20 châu Á diễn ra vào năm sau. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có chúng ta và Indonesia là chắc chắn có được quyền tham dự giải đấu này. Về phía Thái Lan, họ vẫn đang phải chờ kết quả bảng H để xem mình có nằm trong nhóm các đội có thành tích nhì bảng tốt nhất hay không.

Tại VCK U17 châu Á, U17 Việt Nam cùng với U17 Thái Lan, U17 Malaysia và U17 Lào giành vé góp mặt tại vòng chung kết.

Đây là chiến tích thực sự đáng nể của bóng đá Việt Nam.

Như vậy, thông qua 3 giải đấu ở 3 cấp độ tầm cỡ châu lục, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế “anh cả” của Đông Nam Á khi đã chắc chắn góp mặt ở mọi vòng chung kết nói trên. Đây thực sự là chiến tích xuất sắc mà chúng ta có được, cho thấy giá trị và đẳng cấp từ các cấp độ đội tuyển.

Hy vọng rằng, ĐT Việt Nam cùng U20 và U17 sẽ tiếp tục thành công tại vòng chung kết những giải đấu ấy để làm rạng danh nước nhà, trở thành niềm tự hào ở khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong năm 2022, bóng đá Việt Nam còn 3 lần đánh bại Thái Lan. Tính rộng ra, trừ cấp độ ĐTQG, từ U16 tới U23, trong 17 lần gặp gần nhất giữa chúng ta và đại diện xứ chùa vàng, Việt Nam đều bất bại (12 thắng, 5 hoà)

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ