Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế vừa đón 543 GV cốt cán THCS/THPT 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình tham gia tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực HS.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bé – giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐH Sư phạm Huế - trao đổi với các giáo viên cốt cán.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bé – giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐH Sư phạm Huế - trao đổi với các giáo viên cốt cán.

Mặc dù, vừa phải trải qua những ngày vất vả chống bão lụt, nhưng với tinh thần trách nhiệm và khao khát đổi mới, thầy cô đã không quản ngại khó khăn để tham gia đợt tập huấn này.

Tại đây, giáo viên (GV) cốt cán cấp THCS/THPT của 3 tỉnh được  giảng viên chủ chốt của Trường ĐH Sư phạm Huế hướng dẫn thực hiện mô đun 2 với ba nội dung: Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS THCS/THPT; lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng HS THCS/THPT.

Một trong những điểm mới và cốt lõi của mô đun 2 là cách thức thiết kế và tổ chức dạy học hướng tới tổ chức hoạt động học nhằm tích cực hóa hoạt động của HS. Do đó, qua đợt tập huấn, các thầy cô cần nắm vững cách thiết kế và tổ chức dạy học theo chủ đề/ bài học theo các chuỗi hoạt động tuân theo một quy trình của một phương pháp dạy học cụ thể, tuân theo nguyên tắc HS thực hiện hoạt động nào thì sẽ phát triển năng lực đó.

Trước đó, GV cốt cán của 3 tỉnh đã tham gia 5 ngày bồi dưỡng online qua hệ thống LMS.

Tập huấn mô đun 2 cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung.
Tập huấn mô đun 2 cho giáo viên cốt cán 3 tỉnh miền Trung.

Sau 3 ngày tập huấn trực tiếp, cô giáo Lê Thị Thanh Hà – Trường THCS và THPT Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đánh giá: Mô đun 2 là một trong những mô đun các GV đều háo hức và mong chờ. Mục tiêu của mô đun phù hợp với tất cả các đối tượng GV bởi sự đơn giản, hiệu quả; giúp GV lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS. Từ đó GV sẽ lựa chọn phương pháp, chiến lược phù hợp với đối tượng HS của từng vùng miền.

Để chuẩn bị tốt cho đợt tập huấn – bồi dưỡng nội dung mô đun 2 cho GV cốt cán 10 tỉnh miền Trung, cô Nguyễn Thị Ngọc Bé – giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết đã nhận được sự hỗ trợ tốt từ Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Chương trình ETEP của Trường, với sự chuẩn bị chu đáo về hệ thống LMS, hệ thống internet. Đặc biệt, giảng viên chủ chốt cũng được tham gia các khóa tập huấn, các nhóm nghiên cứu chuyên môn, từ đó được tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hiệu quả.

"Bản thân giảng viên sư phạm chủ chốt có quá trình chuẩn bị về chuyên môn, tham khảo các tài liệu, văn bản có liên quan về Chương trình GDPT 2018; nhờ vậy mà phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học” - cô Nguyễn Thị Ngọc Bé chia sẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.