Bộ Y tế thắt chặt quản lý về an toàn thực phẩm

GD&TĐ - Để cải tiến, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK, Bộ Y tế đề nghị bỏ thủ tục kiểm tra, kiểm dịch động vật, thực vật đối với các mặt hàng là danh mục dược liệu thuộc danh mục 5 trong Thông tư 45/2016/TT-BYT. 

Tăng cường kiểm tra với một số loại dược liệu nhập khẩu dưới hình thức hoa quả khô
Tăng cường kiểm tra với một số loại dược liệu nhập khẩu dưới hình thức hoa quả khô

Theo đó, danh mục 5 thuộc Thông tư 45 kể trên có hơn 500 mặt hàng dược liệu với nhiều cái tên quen thuộc như: Atisô; củ bình vôi; cam thảo; chè vằng; chè dây; ý dĩ…

Bộ Y tế cũng đề nghị bổ sung kiểm tra đối với một số loại dược liệu được nhập khẩu dưới hình thức hoa quả khô. Theo Bộ Y tế, hiện nay, nhiều loại dược liệu được nhập vào Việt Nam dưới dạng hoa quả khô.

Trong khi đó, hoa quả khô nhập khẩu không kiểm soát chặt chẽ như nhập khẩu dược liệu nên đã xuất hiện rất nhiều dược liệu không có nguồn gốc được nhập vào Việt Nam. Do đó, Bộ Y tế thấy rằng cần ban hành danh mục dược liệu và hoa quả khô quản lý chuyên ngành theo quy định về nhập khẩu dược liệu để tránh tình trạng lợi dụng nhập dược liệu núp bóng hoa quả khô…

Ngoài ra, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo đó, tất cả sản phẩm phải được công bố trước khi lưu thông trên thị trường.

Tuy nhiên, có 3 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, phụ gia thực phẩm hỗn hợp (phụ gia thực phẩm có chức năng công nghệ mới, phụ gia chưa nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế) phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm khác, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố và thông báo cho UBND tại địa phương…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.