Trả lời phỏng vấn chương trình "Meet the Press" của đài NBC hôm 18/10, ông Zelensky nói, Ukraine phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.
Theo Tổng thống Ukraine, chiến thắng này là điều thiết yếu để bảo vệ nền độc lập, sự ổn định địa chính trị và bản sắc dân tộc của đất nước.
Ông bày tỏ sự tiếc nuối, Ukraine "sẽ không thể thắng" nếu Mỹ đứng về phía Nga.
“Sáng nay, ông Zelensky đưa ra một phát biểu sai lầm Ukraine phải thắng”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói, đồng thời lập luận ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột chứ không phải xác định bên thắng cuộc.
“Chiến tranh phải kết thúc và điều đó sẽ đạt được thông qua một thỏa thuận được đàm phán”, ông Bessent nhấn mạnh.
Bộ trưởng Tài chính lưu ý, Tổng thống Trump đã nói rõ "ông ấy muốn chấm dứt cuộc chiến này", đồng thời khẳng định các quyết định của tổng thống nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận dàn xếp thông qua đàm phán.
Kể từ khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump đã nối lại các cuộc đàm phán với Nga, vốn phần lớn bị đình chỉ dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.
Những nỗ lực làm trung gian hòa giải hòa bình của ông đã mang lại một số kết quả, bao gồm cả việc trao đổi tù binh chiến tranh, nhưng nỗ lực ngoại giao này đã bị lu mờ bởi cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và vẫn chưa mang lại một thỏa thuận hòa bình nào.
Nga cho biết, họ muốn một giải pháp hòa giải thông qua đàm phán.
Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ trong tương lai gần.
Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, cuộc xung đột phải kết thúc trên các điều khoản mà Nga có thể chấp nhận được.
Ông nhấn mạnh, một giải pháp hòa giải phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, bao gồm rút quân Ukraine khỏi lãnh thổ Nga, bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine, phi phát xít hóa và đảm bảo quy chế trung lập, phi hạt nhân cho Ukraine.