Trong bài đăng trên Truth Social hôm 18/10, Tổng thống Trump nhắc lại tuyên bố của mình, các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga đã góp phần làm tăng giá năng lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.
“Thẳng thắn mà nói, ông Zelensky không muốn chấm dứt cuộc chiến này và có lẽ chưa bao giờ muốn, bất chấp việc nhận được hàng tỷ USD viện trợ.
Lẽ ra ông ấy đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn 2 năm trước so với bây giờ”, ông Trump viết.
Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý, Ukraine đang "trong tình trạng hỗn loạn", mô tả dân số nam giới nước này là "ít ỏi, bị thương và/hoặc đã chết".
Những bình luận này được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi vào đầu tháng 10, ông Trump đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel Nga, nhằm kiềm chế giá năng lượng leo thang trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.
Hôm 16/10, ông chủ Lầu Năm Góc cũng đã đình chỉ các mức thuế quan rộng khắp nhắm vào khách hàng lớn mua dầu khí Nga.
Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump nói, ông đang tập trung vào việc làm trung gian hòa giải hòa bình giữa Nga và Ukraine và không muốn "làm bất cứ điều gì có thể, một cách ngu ngốc, đẩy Nga ra khỏi bàn đàm phán".
Mặc yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ về việc ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng Nga, Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công UAV và tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Hoạt động quân sự mới nhất xảy ra vào đêm 17 rạng sáng 18/10, khi Ukraine phóng ồ ạt UAV vào kho dầu Ruchi ở cảng dầu St. Petersburg, gây ra hỏa hoạn lớn.