Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Mỹ triển khai khoảng 8.000 quân ở Đông Âu

GD&TĐ - Tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc Phòng Nga, Bộ trưởng Sergey Shoigu cho biết Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga, triển khai khoảng 8.000 quân ở Đông Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

“Mỹ đang mở rộng quy mô hiện diện quân sự gần biên giới Nga. Ở Đông Âu, khoảng 8.000 binh lính Mỹ đã được triển khai” – Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói và cho biết, một nhóm lính Mỹ ở Đức có tên Command Theater Engagement đã được thành lập, cho tới năm 1991, nhóm này chịu trách nhiệm sử dụng tên lửa tầm trung.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp của mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng trên, Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết tỷ lệ vũ khí hiện đại phục vụ trong quân đội và hạm đội của Nga tăng lên tới 71,2%.

“Nhiệm vụ tái vũ trang đang được thực hiện từng bước. Tỷ lệ vũ khí hiện đại phục vụ lục quân và hạm đội lên tới 71,2%” – ông Shoigu thông báo.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết quá trình tái vũ trang không bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 và giá nguyên liệu thô tăng lên.

Ngoài ra, Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Đại tá Andrey Yudin cho biết lực lượng này sẽ đưa vào sử dụng các máy bay thế hệ mới vào năm 2022.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là vận hành vũ khí, máy bay và thiết bị đặc biệt thuộc thế hệ mới, bao gồm những khí tài được trang bị vũ khí siêu thanh, chúng sẽ tham gia vào một cuộc tập trận tham mưu chiến lược” – ông Yudin nói tại cuộc họp.

Trong năm nay, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã có được 250 thiết bị mới, bao gồm máy bay và thiết bị bay không người lái thế hệ mới, 420 bộ thiết bị liên lạc, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật vô tuyến và hệ thống điều khiển tự động.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đoạn 'Chiến thắng Điện Biên' của bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Cây súng và ngòi bút

GD&TĐ - Nhà văn Hữu Mai (tên khai sinh Trần Hữu Mai), sinh 1926 tại phố Hàng Cấp, TP Nam Định, mất 2007 tại Hà Nội.
Gia đình chị Đỗ Thị Hường thành công từ mô hình ươm cây giống.

Thoát nghèo từ nghề ươm cây giống

GD&TĐ - Gia đình chị Đỗ Thị Hường, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã vươn lên trở thành hộ gia đình làm kinh tế giỏi nhờ mô hình ươm cây giống.