Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng hệ thống phòng thủ của châu Âu không nên chỉ giới hạn trong phạm vi Liên minh châu Âu (EU), mà cần mở rộng trên quy mô toàn lục địa thông qua quan hệ đối tác với nhiều quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo La Stampa của Italy ngày 11/7, ông Crosetto đề cập đến những tín hiệu cho thấy Mỹ có thể giảm mức độ can dự tại châu Âu.
Theo ông, châu Âu chỉ có thể "hy vọng" rằng việc Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ diễn ra một cách "từ từ" thay vì đột ngột.
Ông cho rằng trong tương lai, châu Âu cần tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng không nên chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới của EU.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy, mạng lưới đối tác nên được mở rộng với Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Moldova, các nước Tây Balkan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
Ông Crosetto cũng nhận định NATO đang "quá phụ thuộc vào tâm trạng thất thường của ông Trump", đồng thời cho rằng đã đến lúc cần một liên minh phòng thủ mới của châu Âu để bổ trợ cho NATO theo vai trò truyền thống của liên minh này.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy kêu gọi các chính phủ xây dựng kế hoạch với tầm nhìn vượt quá 10 hoặc 15 năm, đồng thời đề xuất thành lập các trung tâm ở cả cấp quốc gia và cấp châu Âu nhằm ứng phó với chiến tranh hỗn hợp.