Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ấn tượng với sức sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh

GD&TĐ - Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc đang được Bộ GD&ĐT tổ chức ghi nhận sự gia tăng về số lượng và chất lượng các sản phẩm đã nói lên sức lan toả mạnh mẽ của hoạt động này trong các nhà trường hiện nay trên cả nước

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ấn tượng với sức sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh
Với 488 dự án tham gia cuộc thi quốc gia cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong các nhà trường
Với 488 dự án tham gia cuộc thi quốc gia cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong các nhà trường
Đến thăm khu trưng bày sản phẩm và tiếp xúc với các tác giả dự án, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ấn tượng với khả năng nghiên cứu, thuyết trình của học sinh trung học
Đến thăm khu trưng bày sản phẩm và tiếp xúc với các tác giả dự án, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ấn tượng với khả năng nghiên cứu, thuyết trình của học sinh trung học
Bộ trưởng đang lắng nghe một tác giả thuyết trình về ứng dụng của đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong cuộc sống
Bộ trưởng đang lắng nghe một tác giả thuyết trình về ứng dụng của đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong cuộc sống
Cuộc thi năm nay ghi nhận không chỉ sự gia tăng về số lượng mà cả về chất lượng nghiên cứu,mức độ hoàn thiện sản phẩm, giải pháp vật liệu của các dự án được các nhóm tác giả hoàn thiện ở mức độ ngày càng cao

Cuộc thi năm nay ghi nhận không chỉ sự gia tăng về số lượng mà cả về chất lượng nghiên cứu,mức độ hoàn thiện sản phẩm, giải pháp vật liệu của các dự án được các nhóm tác giả hoàn thiện ở mức độ ngày càng cao

. Tại đây Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh rằng - Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học đã khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành Giáo dục.
. Tại đây Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh rằng - Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học đã khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành Giáo dục.
Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc có 249 dự án tham gia dự thi, tăng 9 dự án so với năm học 2016 - 2017.
Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc có 249 dự án tham gia dự thi, tăng 9 dự án so với năm học 2016 - 2017.
Một dự án tham gia dự thi thuộc lĩnh vực Khoa học trái đất và Môi trường đang được trưng bày tại cuộc thi
Một dự án tham gia dự thi thuộc lĩnh vực Khoa học trái đất và Môi trường đang được trưng bày tại cuộc thi
Nhóm tác giả này của Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái có dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi về giáo dục bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống cho học sinh
Nhóm tác giả này của Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái có dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi về giáo dục bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống cho học sinh
Một sản phẩm thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí
Một sản phẩm thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí
Học sinh đang tự tin thuyết trình về dự án của mình tại cuộc thi
Học sinh đang tự tin thuyết trình về dự án của mình tại cuộc thi
Những hình ảnh đẹp tại lễ khai mạc cuộc thi đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu tham dự cuộc thi năm nay
Những hình ảnh đẹp tại lễ khai mạc cuộc thi đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu tham dự cuộc thi năm nay

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ