Bộ Quốc phòng Nga xác nhận kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar chiến lược

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar chiến lược của Donbass, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm 13/1.

Quân nhân Nga trong quá trình hoạt động quân sự ở Ukraine. (Ảnh: Sputnik/Konstantin Mihalchevskiy)
Quân nhân Nga trong quá trình hoạt động quân sự ở Ukraine. (Ảnh: Sputnik/Konstantin Mihalchevskiy)

Tin tức trên được đưa ra sau khi công ty quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố trong tuần này rằng binh lính của họ đã tràn qua khu định cư do Ukraine kiểm soát và đang rà soát mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới lòng đất.

Trước xung đột, thành phố Soledar có dân số khoảng 10.500 người. Đây là một phần của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và đã bị quân đội Ukraine nắm giữ từ năm 2014, khi DPR ly khai khỏi đất nước sau một cuộc đảo chính ở Kiev. DPR đã trở thành một phần của Nga sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022.

“Việc giải phóng Soledar đã hoàn thành vào tối ngày 12/1” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp giao ban hàng ngày và nói thêm rằng thị trấn khá “quan trọng để tiếp tục các hành động tấn công thành công”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đổ bộ đường không đã phong tỏa Soledar từ phía bắc và phía nam, trong khi máy bay và pháo binh tiến hành "các cuộc tấn công tập trung" vào quân đội Ukraine đang trú ẩn ở đó.

Tập đoàn Wagner đã chia sẻ video về binh lính của họ trên đường phố Soledar và bên trong các đường hầm dưới lòng đất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc chiếm được thành trì này có thể cắt đứt đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine đang trấn giữ Artyomovsk - một pháo đài ở phía tây nam của Soledar mà Kiev đã đổi tên thành Bakhmut.

Cả hai bên đã báo cáo giao tranh ác liệt gần Artyomovsk trong những tháng gần đây. Đây là một trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở Donbass. Trong khi đó, đối với binh lính Nga, việc chiếm được Artyomovsk sẽ mở ra một con đường tới các thị trấn khác do Ukraine kiểm soát, như Slavyansk và Seversk.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.