Các nhà sản xuất vũ khí phương Tây kiếm đậm nhờ xung đột

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các nhà sản xuất vũ khí lớn phương Tây tham gia cung cấp quân sự cho Ukraine đã kiếm được 124 tỷ USD vào năm ngoái, một báo cáo cho thấy.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Các tập đoàn quân sự và quốc phòng lớn nhất của các quốc gia thành viên NATO đã chứng kiến giá trị thị trường tăng 21,5% vào năm 2022.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự ở Ukraine và tái vũ trang ở Tây Âu, nhật báo Vedomosti của Moscow đưa tin hôm 11/1.

Dẫn dữ liệu từ các phân tích của Defense News và Tradingview, tờ báo trên cho biết, theo ước tính, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các tập đoàn quân sự và quốc phòng trên tăng từ 579 tỷ USD vào tháng 12/2021 lên 703 tỷ USD vào tháng 12/2022.

Bảng xếp hạng bao gồm 25 công ty có vốn hóa hơn 1 tỷ USD được giao dịch trên thị trường chứng khoán và có các sản phẩm quân sự chiếm ưu thế trong doanh thu của họ, Đồng thời họ cũng tích cực tham gia cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Các tác giả của báo cáo nêu tên nhà sản xuất vũ khí của Đức Rheinmetall là công ty có tăng trưởng cao nhất trong 12 tháng qua, với mức tăng 122% về giá cổ phiếu. Nhà sản xuất máy bay không người lái và tên lửa Thales của Pháp chứng kiến giá trị thị trường tăng 54%. Nhà thầu quốc phòng Mỹ Northrop Grumman tăng 44%, trong khi cổ phiếu của nhà sản xuất bệ phóng tên lửa HIMARS Lockheed Martin tăng 42%.

Một số nhà sản xuất khác có mức tăng đáng chú ý bao gồm BAE Systems (+40%), Kongsberg Gruppen (+37%), General Dynamics (+24%) và Raytheon Technologies (+19%).

Báo cáo chỉ ra rằng giá trị các tập đoàn quân sự khổng lồ của NATO đã tăng vọt trong khi toàn bộ khu vực doanh nghiệp phương Tây đã giảm 16% vào năm ngoái, theo chỉ số thị trường chứng khoán S&P 1200.

Điều này cho thấy các nhà sản xuất vũ khí có thể là những người hưởng lợi chính từ cuộc khủng hoảng chính trị ở châu Âu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ