Bộ Quốc phòng Nga ủng hộ đưa huấn luyện quân sự cơ bản vào trường dạy nghề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga ủng hộ đề xuất cho học sinh và sinh viên các trường dạy nghề được huấn luyện quân sự cơ bản (NVP).

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Valery Gerasimov đã phản hồi bằng văn bản với lãnh đạo đảng “Nước Nga công bằng - Vì sự thật” về vấn đề đưa chương trình huấn luyện quân sự cơ bản vào trường dạy nghề.

Ông cho rằng, xét về tính phù hợp, đề xuất đưa môn học bắt buộc “Huấn luyện quân sự ban đầu" vào các cấp học phổ thông và trung học dạy nghề chắc chắn đáng được quan tâm và ủng hộ.

Theo ông, cũng cần quy định số giờ cố định cho NVP là ít nhất 140 giờ trong 2 năm đào tạo.

Để việc hoạt động trên thành công, Bộ Quốc phòng khuyến nghị nên tổ chức đào tạo lại chuyên môn cho giáo viên hiện có trong bộ môn. Trong trường hợp cần bổ sung biên chế, có thể đề xuất tuyển chọn từ công dân từng thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng ở các vị trí sĩ quan, ưu tiên quân nhân và người tham gia chiến đấu.

"Khi nhận được các đề xuất liên quan, Bộ Quốc phòng sẵn sàng xem xét và tham gia vào công việc sửa đổi luật pháp Liên bang Nga về vấn đề liên quan", văn bản của ông Gerasimov nhấn mạnh.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ