Bộ Quốc phòng Nga công bố video chiến binh Ukraine tại Azovstal đầu hàng

GD&TĐ - Moscow cho biết 265 thành viên của tiểu đoàn Azov thuộc chủ nghĩa dân tộc và quân đội Ukraine đã hạ vũ khí.

Binh sĩ Ukraine đầu hàng quân đội Nga tại Azovstal.
Binh sĩ Ukraine đầu hàng quân đội Nga tại Azovstal.

Một video quay cảnh các thành viên của tiểu đoàn Azov và quân đội Ukraine đầu hàng lực lượng Nga sau khi bị giam giữ nhiều tuần tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm qua (17/5).

Đoạn clip cho thấy lực lượng Ukraine tại Azovstal bị binh sĩ Nga lục soát và đưa lên xe buýt đang chờ họ bên ngoài nhà máy. Trong số đó có người bị thương nặng và có người được hỗ trợ y tế tại chỗ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chính phủ Kiev đã ra lệnh các chiến binh của họ tại Azovstal đầu hàng vào hôm 16/5. Kể từ đó, 265 thành viên của tiểu đoàn Azov và quân đội Ukraine đã hạ vũ khí. Ngoài ra, 51 người trong số đó bị thương nặng. Những người bị thương được đưa tới một bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk do Cộng hòa Donetsk tự xưng kiểm soát.

Theo ước tính của Nga, có thể có tới 2.000 chiến binh bên trong nhà máy – nơi có hệ thống liên lạc ngầm khổng lồ.

Mariupol đã chứng kiến cuộc giao tranh nặng nề nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, chịu sự tàn phá to lớn. Moscow tuyên bố chiếm được thành phố cảng chiến lược này cách đây 1 tháng. Hiện Azovstal vẫn là nơi ẩn náu cuối cùng của quân kháng chiến trong khu vực.

Các chiến binh bị bao vây, những người chịu tổn thất nặng nề và thiếu lương thực, nước uống đã được quân đội Nga tạo cơ hội đầu hàng trong vài tuần qua. Tuy nhiên, họ từ chối lời đề nghị này cho tới hôm qua và yêu cầu được đưa sang nước thứ 3. Mặc dù vậy, trước đó họ đã đồng ý thả dân thường khỏi nhà máy. Moscow nói rằng những người bị giam giữ ở đó để làm con tin và được sử dụng làm lá chắn sống.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.