Ông Zelensky: Ấp ủ hy vọng cứu sống những binh sĩ được sơ tán khỏi Azovstal

GD&TĐ - Trong một bài phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận rằng một cuộc sơ tán quân đội quốc gia khỏi nhà máy thép Azovstal đã bắt đầu.

Một binh sĩ Ukraine bị thương từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol được chuyển trên cáng ra khỏi xe buýt. (Ảnh: Reuters).
Một binh sĩ Ukraine bị thương từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol được chuyển trên cáng ra khỏi xe buýt. (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi ấp ủ một hy vọng rằng có thể cứu sống các tràng chai của chúng tôi” – ông Zelensky nói: “Có những người bị thương nặng và cần được chăm sóc y tế”.

Tổng thống Ukraine nói rằng, Kiev hy vọng sẽ đưa tất cả họ về nhà càng sớm càng tốt.

“Công việc đang được tiến hành để đưa các chàng trai về nhà, nhưng việc này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian” – ông nói thêm.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine tuyên bố vào sáng nay rằng, nhiệm vụ bảo vệ nhà máy thép Azovstal của “những người anh hùng thời đại chúng ta” ở Mariupol đã kết thúc, đồng thời cam kết giải cứu các quân nhan còn mắc kẹt bên trong.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ tán binh lính Ukraine bị thương khỏi nhà máy thép Azovstal và một hành lang nhân đạo đã được mở cho mục đích này.

Bộ này cho biết thêm rằng một lệnh ngừng bắn đã được đưa ra ở khu vực xung quanh nhà máy thép và một hành lang nhân đạo được mở để cung cấp lối thoát cho binh lính Ukraine bị thương. Họ sẽ được đưa tới cơ sở y tế ở Novoazovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Trước đó, phía Ukraine thông báo rằng 53 quân nhân Ukraine bị thương nặng đã được sơ tán vào ngày 16/5 từ nhà máy Azovstal ở Mariupol đến Novoazovsk (ở DPR). Trong khi đó 211 binh sĩ Ukaine khác được sơ tán khỏi nhà máy thông qua hành lang nhân đạo đến thành phố Yelenovka (cũng ở DPR).

Theo TASS/CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.