Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Kim Bài (Hà Nội): Sẽ điều động sau khi hết học kỳ I

GD&TĐ - Trong số báo 267 ra ngày 7/11/2018, Báo GD&TĐ có bài viết “Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Kim Bài (Hà Nội): “Tôi được bổ nhiệm đúng quy định”(!)” phản ánh việc giáo viên trường này có đơn kiến nghị về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng dựa trên tỷ lệ phiếu tín nhiệm.

Trường Mầm non thị trấn Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội)
Trường Mầm non thị trấn Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội)

Ngày 7/11, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Tuệ Sơn - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Oai, khẳng định: “Kết quả 70% phiếu tín nhiệm đồng ý bổ nhiệm bà Lê Thị Minh Giáp giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Kim Bài nhiệm kì 2018 - 2023 là chính xác. Đơn thư cho rằng có số lượng lớn giáo viên không bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cô Giáp vẫn được bổ nhiệm là vô lý”.

“Trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, Phòng Nội vụ đã phổ biến đến 100% giáo viên. Nếu cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm không đúng thì tập thể giáo viên phải làm đơn chứng minh là có bao nhiêu người bỏ phiếu không tín nhiệm. Lúc đó, chúng tôi sẽ kiểm tra lại” - ông Sơn nói.

Trưởng phòng Nội vụ Thanh Oai cho biết thêm, UBND huyện cũng nhận được đơn của giáo viên liên quan đến việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Kim Bài. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp cùng Phòng GD&ĐT để điều tra, xác minh, đồng thời chấn chỉnh kịp thời tình hình. “Tuy nhiên, đơn thư giáo viên phản ánh khuất tất trong việc bổ nhiệm là không đúng. Chúng tôi đã kiểm tra, xem xét quy trình bổ nhiệm một cách bài bản và dân chủ” - ông Sơn khẳng định.

Về việc cô Giáp chưa luân chuyển sang Trường Mầm non Mỹ Hưng, Trưởng phòng Nội vụ Thanh Oai lý giải: “Theo kế hoạch của Thường vụ Huyện ủy, cán bộ làm việc sau 5 năm sẽ luân chuyển sang đơn vị khác. Tuy nhiên, do xuất hiện đơn thư, nên UBND huyện Thanh Oai quyết định chưa luân chuyển cô Giáp mà giữ lại để kiểm tra, xác minh đơn thư. Dự kiến hết học kỳ I sẽ tiến hành điều động”.

Liên quan tới việc bổ nhiệm và trao quyết định cho Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Thuận, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai lý giải: “Theo quy định, với tỷ lệ 52% phiếu tín nhiệm, cô Vũ Thị Thuận sẽ được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Thời điểm trao quyết định bổ nhiệm vào đợt nghỉ hè nên chỉ có lãnh đạo quản lý trường và giáo viên phân công trực hè. Lúc đó, không chỉ bổ nhiệm cô Thuận mà bổ nhiệm nhiều giáo viên trường khác”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ