Bộ kỹ năng cần hướng dẫn trẻ trong giai đoạn tăng trưởng vàng

GD&TĐ - Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đang trong giai đoạn “vàng” xây dựng nền tảng giáo dục tốt.

Điều quý giá nhất của con người là thái độ nghiêm túc. (Ảnh: ITN)
Điều quý giá nhất của con người là thái độ nghiêm túc. (Ảnh: ITN)

Ở giai đoạn này, cha mẹ nên hướng dẫn con các kỹ năng như thái độ học tập, thói quen hàng ngày, cách ứng xử,...

Bằng cách này, cha mẹ mới có thể giúp con mình phát triển bộ kỹ năng giúp ích rất nhiều cho cuộc sống, học tập và nhận thức xã hội.

Thái độ

Sự nghiêm túc

Điều quý giá nhất của con người là thái độ nghiêm túc. Trên đời không có nghề nào là không vất vả, nhưng tại sao có người không làm gì và không đạt được gì, trong khi có người lại làm được việc lớn và trở thành huyền thoại? Sự khác biệt giữa họ chính là thái độ nghiêm túc.

Lạc quan

Tâm lý quyết định mục tiêu và sự theo đuổi của một người. Chỉ những người có tâm lý tích cực, lạc quan mới có những mục tiêu cao cả, đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ. Họ không phàn nàn hay cảm thấy chán nản mà dùng sức lực của mình để tìm ra giải pháp.

Đam mê

2-tre-can-the-hien-su-van-minh.jpg
Trẻ cần thể hiện sự văn minh, chào hỏi người lớn tuổi khi gặp, trung thực, đáng tin cậy và không nói dối. (Ảnh: ITN).

Chỉ khi bạn đam mê một công việc thì bạn mới có thể thực hiện nó một cách nghiêm túc ngay cả khi công việc đó không lý tưởng. Khi trẻ còn nhỏ, trẻ rất dễ trở nên quá đam mê với những đồ vật chúng chơi. Điều mà cha mẹ phải làm là hướng dẫn con từ từ chuyển sự đam mê này sang những việc có ích.

Thói quen

Về mặt cuộc sống, cha mẹ cần dạy con tự làm việc của mình, thậm chí để con giúp một số việc nhà. Điều quan trọng là để con hiểu rằng chúng không còn bé bỏng nữa và chúng có thể làm được.

Hàng ngày, trẻ cần thể hiện sự văn minh, chào hỏi người lớn tuổi khi gặp, trung thực, đáng tin cậy và không nói dối; yêu thích học tập, chăm chỉ và tuân thủ kỷ luật lớp học.

Về học tập, để con tự lập, hoàn thành bài tập đúng thời hạn, chữ viết nghiêm túc, đẹp đẽ; hãy để con phát triển thói quen đọc sách từ nửa giờ đến một giờ mỗi tối. Đọc sách là một loại tích lũy. Có thể sau vài năm nữa, sự khác biệt giữa con bạn và con người khác sẽ được thể hiện qua nửa giờ này.

Giáo dục là rèn luyện thói quen, đặc biệt là ở bậc tiểu học. Có rất nhiều thói quen tốt mà trẻ cần phát triển. Những thói quen trên là những thói quen cơ bản và quan trọng nhất. Phát triển thói quen trước khi trẻ 12 tuổi sẽ tạo nền tảng tốt cho việc học tập và cuộc sống sau này. Việc hình thành thói quen không xảy ra trong vài ngày. Cha mẹ phải kiên nhẫn, bền bỉ để con yên tâm bước vào bậc THCS.

Ngoài những thói quen tốt kể trên, trẻ còn phải có những kỹ năng sau đây:

Giáo dục

Quá trình trưởng thành được phản ánh qua các chi tiết, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng của người khác về trẻ. Một đứa trẻ được giáo dục tốt sẽ đáng yêu hơn trong mắt người xung quanh.

Khi ăn không gây ồn ào và không nhai ngấu nghiến. Thói quen này không có lợi cho việc tiêu hóa và làm hỏng hình ảnh của một người.

Khi đến thăm nhà người khác, không được lục lọi khắp nơi khi chưa được phép của chủ nhà.

Dù thích món gì cũng phải kiểm soát, đặc biệt không nên ăn uống quá độ, dù ở nhà hay ra ngoài.

Khi đến nhà người khác, dù món ăn chủ nhà nấu có phù hợp với khẩu vị của mình hay không thì bạn cũng nên đưa ra lời khen chân thành để chứng tỏ rằng món đó ngon và thể hiện sự tôn trọng.

Sau bữa ăn, tốt nhất nên cùng nhau giúp chủ nhà dọn bàn; ngay cả khi đối phương từ chối giúp đỡ thì bạn vẫn nên làm điều này để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Khi trả lời một cuộc điện thoại, “Xin chào” luôn là câu đầu tiên. Sau khi nói xong hãy để đối phương cúp máy trước; nếu bên kia yêu cầu cúp máy trước, sau khi nói “Tạm biệt”, hãy tạm dừng 3 giây trước khi cúp máy.

Dạy trẻ rằng, khi người khác pha trà, rót nước hay phục vụ mình, mình phải đứng dậy hoặc cầm cốc bằng hai tay để thể hiện sự tôn trọng.

Ở nơi công cộng, hạn chế ăn những thực phẩm có xương to như thịt chân giò, chân gà. Đặc biệt đối với trẻ em gái, cách nhe răng và gặm thứ gì đó thực sự không hề đẹp mắt.

Hãy tử tế với mọi người và luôn mỉm cười. Đây là tấm hộ chiếu đi ra thế giới không phân biệt biên giới, không cần dịch thuật và có giá trị trường tồn theo thời gian.

Những kiến thức lễ nghi này là biểu hiện cụ thể cho sự tu dưỡng tốt của một người. Cha mẹ không chỉ nên dạy cho con mà còn phải tự mình làm trước. Vì cha mẹ là người thầy đầu tiên của con nên mọi điều họ nói và làm đều có ảnh hưởng rất lớn đến con.

Chỉ khi cha mẹ tự mình làm tốt thì con mới “bắt chước” và có ý thức thực hành những thói quen tốt.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ