Giải pháp giúp mẹ chồng - con dâu tránh xung đột khi nuôi dạy trẻ

GD&TĐ - Sau khi sinh con, đối mặt với áp lực và sự mệt mỏi, con dâu muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ mẹ chồng.

Rất nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đều bắt nguồn từ việc nuôi dạy con cái. (Ảnh: ITN)
Rất nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đều bắt nguồn từ việc nuôi dạy con cái. (Ảnh: ITN)

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu cũng bắt đầu từ việc nuôi dạy trẻ.

Thực tế, trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đều bắt nguồn từ việc nuôi dạy con cái. Nguyên nhân cãi vã thì đều là vì những điều nhỏ nhặt.

Chẳng hạn, mẹ chồng khi cho trẻ ăn, lo trẻ sẽ bị nghẹn nên đã dùng chính chiếc thìa của mình nghiền thức ăn rồi đút cho trẻ. Con dâu nhìn thấy cảnh này liền bước tới can ngăn, cho rằng người lớn có nhiều vi khuẩn trong miệng hơn và khả năng miễn dịch của trẻ em không tốt bằng người lớn, điều này có hại cho sức khỏe.

Mẹ chồng lại cho rằng con dâu chê mình... mất vệ sinh. Bà nghĩ rằng hồi xưa con trai mình cũng từng được nuôi nấng theo cách này. Chẳng phải bây giờ con mình đã cao lớn và khỏe mạnh như thế này rồi sao? Cứ thế, giữa mẹ chồng và con dâu không ngừng xảy ra cãi vã.

Một số bà mẹ chồng cho rằng khi trẻ lớn lên, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ cao hơn nên thời gian cho trẻ ăn dặm bằng thực phẩm bổ sung phải sớm hơn. Họ bắt đầu cho trẻ ăn các bữa ăn của người lớn ngay cả trước khi trẻ đủ tuổi để ăn bổ sung.

Trong khi đó, các bà mẹ tin rằng hệ tiêu hóa của trẻ sẽ dần được cải thiện khi trẻ lớn lên. Nếu cho trẻ ăn dặm trước sẽ gây gánh nặng lớn cho đường tiêu hóa và không có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Trong mắt mẹ chồng, bà đã chăm sóc cho trẻ nhiều hơn con dâu nên đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn con dâu. Ngược lại, trong mắt con dâu, kinh nghiệm của mẹ chồng đã lỗi thời.

Ngày nay, với sự phát triển của Internet, việc tìm hiểu những kiến ​​thức nuôi dạy con khoa học là điều dễ dàng và những kinh nghiệm cũ dường như không đáng tin cậy.

Vì quan niệm khác nhau nên hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có. Để tránh xung đột trong quá trình nuôi dạy trẻ, mẹ chồng và con dâu nên tham khảo một số giải pháp dưới đây.

Một trong hai người nên giữ im lặng

2-trong-mat-me-chong.jpg
Trong mắt mẹ chồng, bà đã chăm sóc cho trẻ nhiều hơn con dâu nên đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn con dâu. (Ảnh: ITN)

Trong quá trình nuôi dạy trẻ, khi mẹ chồng chăm trẻ, con dâu im lặng và ngược lại. Không thể phủ nhận việc mẹ chồng cũng vất vả không kém để chăm sóc con cái. Bà hy sinh thời gian riêng tận hưởng tuổi già của mình để hỗ trợ con cháu. Dù sức khỏe không tốt nhưng bà vẫn giúp con dâu chăm sóc cháu.

Vì vậy, khi mẹ chồng có quan niệm nuôi dạy con khác bạn, bạn không nên đổ lỗi cho bà về những vấn đề nhỏ nhặt. Tuy nhiên, nếu quan niệm nuôi dạy con sai lầm của mẹ chồng gây ảnh hưởng đến con, bạn có thể khéo léo ủy thác cho chồng nói lại với mẹ chồng.

Để chồng ra mặt góp ý khéo mẹ chồng cách nuôi dạy trẻ

Thực tế, mẹ chồng thường thích nghe ý kiến con trai hơn con dâu, thậm chí nếu có cãi vã với con trai, mẹ chồng sẽ vị tha hơn. Dù sao con dâu cũng không phải con gái ruột, mẹ chồng khó có thể tha thứ.

Vì vậy, khi mẹ chồng có quan niệm nuôi dạy trẻ sai lầm nhưng vẫn bảo thủ làm theo kinh nghiệm của bản thân thì một cô con dâu thông minh có thể hướng dẫn chồng trước. Khi chồng hiểu được quan niệm nuôi con của mẹ chồng là không đúng, anh ấy sẽ tìm cơ hội để bàn bạc với mẹ. Điều này giúp bạn bớt lo lắng và tránh được những mâu thuẫn không đáng có.

Đừng nhờ mẹ chồng chăm sóc con cái

Không khó để nhận thấy rất nhiều “đứa con nghịch ngợm” được thế hệ đi trước chiều chuộng. Tất nhiên, trên đời không có điều gì là tuyệt đối, và không phải người lớn tuổi nào cũng sẽ dẫn dắt con cái mình một cách tồi tệ.

Khi bạn thấy mẹ chồng cưng chiều con mình quá mức, tốt nhất bạn không để mẹ chồng chăm sóc con. Trước 4 tuổi là thời kỳ vàng trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Vào thời điểm này, việc người lớn nuông chiều con cái là điều cấm kỵ nhất.

Nhưng nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu bắt đầu khi con dâu ngăn cản hoặc can thiệp việc mẹ chồng chiều chuộng cháu. Vì vậy, thay vì xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng, thà con dâu một mình chăm sóc con cái, để mẹ chồng tận hưởng tuổi già yên bình.

Nuôi con tuy mệt nhọc nhưng cũng chỉ kéo dài trong thời gian đầu. Khi các con lớn lên, bạn sẽ có thời gian thư giãn. Mệt mỏi giai đoạn đầu không là gì so với mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu – yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân.

Theo 163.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ