Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Báo cáo kết quả thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2022-2023 cần gửi về Bộ GD&ĐT trước 20/6.

Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, Ban Phụ nữ Quân đội - Bộ Quốc Phòng về việc báo cáo kết quả thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, các nội dung báo cáo gồm: Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, năm học 2022 - 2023 (số liệu về kết quả thực hiện tính đến ngày 31/5/2023);

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;

Kết quả cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài và được tham gia đánh giá ngoài (tính đến 31/5/2023).

Nội dung báo cáo cũng yêu cầu có danh mục các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học 2022 - 2023). Cùng với đó là một số chỉ tiêu của kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học 2023 - 2024).

Báo cáo đồng thời có đánh giá chung với thuận lợi; khó khăn; hạn chế và nguyên nhân; giải pháp khắc phục hạn chế; kiến nghị, đề xuất liên quan đến nội dung này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?