Bộ GD&ĐT ký kết chương trình hợp tác với Suntory PepsiCo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 2/12, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã dự lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Suntory PepsiCo Việt Nam với Bộ GD&ĐT giai đoạn 2023-2025.

TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và ông Jahanjeb Khan - Tổng Giám đốc điều hành Suntory Pepsico Việt Nam cùng ký vào biên bản hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.
TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và ông Jahanjeb Khan - Tổng Giám đốc điều hành Suntory Pepsico Việt Nam cùng ký vào biên bản hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

Giáo dục về ý thức bảo vệ nguồn nước

Tập đoàn Suntory đã phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hành trình 8 năm chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" tại Việt Nam.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ GD&ĐT; bà Kaminati Naoko - Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban Văn hóa thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện của Trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Ông Shigeaki Kazama - Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Phát triển bền vững toàn cầu thuộc Tập đoàn Suntory chia sẻ ý kiến tại buổi lễ.

Ông Shigeaki Kazama - Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Phát triển bền vững toàn cầu thuộc Tập đoàn Suntory chia sẻ ý kiến tại buổi lễ.

Phát biểu tại đây, ông Shigeaki Kazama - Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Phát triển bền vững toàn cầu thuộc Tập đoàn Suntory nhấn mạnh, chương trình Mizuiku bắt đầu được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2004. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về tầm quan trọng của tài nguyên nước. Đồng thời giáo dục các em khả năng suy nghĩ và hành động để bảo vệ nguồn nước.

Năm 2015, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản mà Tập đoàn Suntory mở rộng dự án với mong muốn nâng cao nhận thức của trẻ em về vấn đề bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường cho học sinh và toàn xã hội Việt Nam.

Năm 2022 đánh dấu là năm thứ 8 của chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" được triển khai tại Việt Nam với 131 công trình nước sạch, nhà vệ sinh được xây dựng tại các trường tiểu học tham gia chương trình; gần 137 nghìn học sinh đã tham gia 4.203 lớp học Mizuiku do 4.424 giáo viên và tình nguyện viên thực hiện.

Đông đảo các em học sinh tiểu học cũng tham gia sự kiện.

Đông đảo các em học sinh tiểu học cũng tham gia sự kiện.

Ông Jahanjeb Khan - Tổng Giám đốc điều hành Suntory Pepsico Việt Nam chia sẻ, đơn vị luôn kỳ vọng với định hướng phát triển chương trình giai đoạn mới, với sự hợp tác cùng Bộ GD&ĐT, chương trình sẽ là một điển hình về hợp tác công - tư kết nối các nguồn lực trong phát triển bền vững. Mục tiêu kỳ vọng giai đoạn 2023-2025 về giáo dục nâng cao nhận thức cho 100% học sinh tiểu học về bảo vệ nguồn nước, nâng cao sức khỏe thể chất, vệ sinh môi trường.

"Đặc biệt, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, Suntory Pepsico Việt Nam rất hân hạnh khi chương trình 'Mizuiku - Em yêu nước sạch' sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản lựa chọn là một trong những chương trình chào đón sự kiện lớn của hai nước trong năm 2023. Chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình sẽ góp phần cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu và cam kết phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" - ông Jahanjeb Khan nói.

Lan tỏa nhiều giá trị tích cực

TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ.

TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại chương trình, TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã ghi nhận và đánh giá cao hiệu ứng của chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" trong thời gian qua. Bộ GD&ĐT cũng đã nỗ lực phối hợp với các ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, học sinh, kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã phối hợp xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025". Trong đó có tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể lực cho học sinh; đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng thay đổi hành vi, truyền thông nâng cao sức khỏe về phòng chống dịch bệnh hay gặp ở tuổi học đường... Mục tiêu nhằm tạo ra mạng lưới cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, chung tay để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Các vị đại biểu cùng xem lại một số hình ảnh tiêu biểu mà chương trình đã thực hiện trong thời gian qua.

Các vị đại biểu cùng xem lại một số hình ảnh tiêu biểu mà chương trình đã thực hiện trong thời gian qua.

Cũng theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" đã được triển khai và phát triển với kết quả thành công bước đầu, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh tiểu học về bảo vệ nguồn nước, sức khỏe học đường và vệ sinh môi trường. Đây là chương trình điển hình, tiên phong vì sự phát triển cho học sinh, trẻ em Việt Nam. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để triển khai chương trình hiệu quả, đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

"Chúng tôi nhận thấy, chương trình này sẽ là một trong những tiền đề của sự kết nối các nguồn lực. Hi vọng từ chương trình này sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và biến thành hành động để có nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân đồng hành vì sự nghiệp giáo dục, phát triển con người và hoàn thiện môi trường sống" - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.