Thứ trưởng Ngô Thị Minh dự Lễ khánh thành Trường mầm non ILO tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 23/9, Tổ chức giáo dục ILA và Hệ thống mầm non ILO đã tổ chức lễ khánh thành Trường mầm non ILO Preschool cơ sở Bình Dương.

Trường mầm non ILO Preschool tại Bình Dương là cơ sở thứ 5 của Hệ thống giáo dục mầm non ILO.
Trường mầm non ILO Preschool tại Bình Dương là cơ sở thứ 5 của Hệ thống giáo dục mầm non ILO.

Đến dự Lễ khánh thành có, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; bà Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, thời gian qua ngành giáo dục mầm non Bình Dương có những bước phát triển tốt, đặc biệt là khi có thêm cơ sở giáo dục mầm non ILO, một hệ thống cơ sở giáo dục mầm non rất có chất lượng.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở mầm non ILO cho thấy sự tâm huyết của nhà đầu tư, trong đại dịch căng thẳng đã vượt qua mọi trở ngại để xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2022-2023.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng hoa chúc mừng khánh thành Trường mầm non ILO Preschool cơ sở Bình Dương.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng hoa chúc mừng khánh thành Trường mầm non ILO Preschool cơ sở Bình Dương.

“Hy vọng rằng không chỉ mỗi giáo dục mầm non, hệ thống giáo dục ILA sẽ phát triển cả ở bậc Tiểu học, THCS, THPT. Đồng thời giáo dục mầm non ILO sẽ phát triển mạnh mẽ tạo được môi trường tốt để phát triển toàn diện cho trẻ Việt Nam nói chung và tại Bình Dương nói riêng”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh bày tỏ mong muốn.

ILO Preschool là ngôi trường thứ năm của hệ thống mầm non ILO tại Việt Nam, cùng với đối tác học thuật HEI Schools - hệ thống mầm non hàng đầu thế giới do Đại học Helsinki, Phần Lan và các chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm đồng sáng lập vào năm 2016.

ILO Preschool mang đến cho trẻ một mô hình giáo dục hiện đại, tinh tế và nhân văn, lấy trẻ làm trung tâm, tôn trọng cá tính của mỗi học sinh và tập trung vào hành trình nuôi dưỡng niềm đam mê học tập trọn đời.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mầm non ILO Preschool.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mầm non ILO Preschool.

Những phương pháp giáo dục này được thực hành trong không gian cơ sở vật chất hiện đại, với tổng diện tích hơn 3000 mét vuông, gồm 12 phòng học, các phòng chức năng và sân chơi khang trang, hiện đại, tiện nghi.

Được biết, trong 25 năm qua, tổ chức giáo dục ILA đã dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh truyền cảm hứng và kiến thức cho hơn 1 triệu học viên. Với tầm nhìn vượt trội, ILA nỗ lực đào tạo nên một thế hệ trẻ bản lĩnh ngay từ những năm tháng đầu đời.

Từ tâm huyết đó, Hệ thống mầm non ILO đã ra đời vào tháng 6/2020 với cơ sở đầu tiên tại quận Gò Vấp (TPHCM), tiếp theo là 3 ngôi trường khang trang tại quận 1, quận Gò Vấp và quận Tân Phú và nay là cơ sở tại Bình Dương.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng tặng hoa chúc mừng khánh thành Trường mầm non ILO Preschool.
Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng tặng hoa chúc mừng khánh thành Trường mầm non ILO Preschool.

Cũng tại buổi lễ khánh thành, ông Dafi Jenkins, Tổng Hiệu trưởng hệ thống mầm non ILO cho biết, sau 2 năm hình thành và phát triển thành công tại TPHCM, ILO vô cùng vui mừng khi khánh thành cơ sở tại tỉnh Bình Dương.

ILO luôn tâm thuyết trong việc đảm bảo cho học sinh được phát triển niềm yêu thích học tập, trí tò mò và hoàn thiện các kỹ năng, giúp các em vượt trội hơn trong bối cảnh nhiều thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tham quan cơ sở vật chất phòng học của Trường mầm non ILO Preschool.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tham quan cơ sở vật chất phòng học của Trường mầm non ILO Preschool.

“Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển một thế hệ không những có khả năng thích ứng với sự đổi thay của thế giới mà còn tạo ra sự thay đổi đó. Chúng tôi cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai phù hợp với môi trường làm việc hiện đại và phát triển các giá trị công dân tại địa phương và toàn cầu. Giáo dục mầm non là nền tảng của sứ mệnh này và các giá trị cốt lõi của ILO được thiết kế giúp trẻ em phát triển trở thành “phiên bản tốt hơn mỗi ngày”, ông Dafi Jenkins cho hay.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng các đại biểu thăm hỏi trẻ ở Trường mầm non ILO Preschool.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng các đại biểu thăm hỏi trẻ ở Trường mầm non ILO Preschool.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết: “Bình Dương luôn khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm đến việc giáo dục con em theo định hướng kết hợp mô hình của nước ngoài để có thể phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống giáo dục ILO khánh thành cơ sở tại Bình Dương thực sự là một khởi đầu rất tốt đẹp cho giáo dục mầm non Bình Dương”.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện này có 731 trường học, trong đó có 338 trường thuộc hệ thống tư thục. Trong các trường tư thục có 72% là các trường mầm non ngoài công lập. Nhu cầu phát triển hệ thống giáo dục mầm non tại Bình Dương rất cao, nên tỉnh Bình Dương có nhiều chủ trương, khuyến khích đầu tư hệ thống xã hội hoá giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ