Tại Trường THCS Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên), Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 đến thăm và động viên thầy trò nhà trường; Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng chiến sĩ khắc phục dọn dẹp trường.

“Những ngày qua, nước lũ lên, nhà trường ngập trong nước gần 2m. Sau khi nước rút, nhìn cảnh trường tan hoang mà không cầm được nước mắt, không biết làm thế nào và bắt đầu từ đâu... và để rồi nhờ sự vào cuộc của các đơn vị, chiến sĩ, sau 2 ngày trường đã sạch sẽ và được phun khử khuẩn cẩn thận”, bà Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương xúc động bày tỏ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ khắc phục tại Trường Tiểu học Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên), Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 210 cho biết: Đơn vị huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trong đợt thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên lần này; trong đó ưu tiên vệ sinh thông thoáng đường giao thông, trung tâm y tế, trường học.
“Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định tốt tinh thần, quên hết mệt mỏi bởi giúp nhân dân dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính”, Thượng tá Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương chia sẻ: “Khi nhìn thấy các chú bộ đội có mặt tại trường, chuẩn bị các dụng cụ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi vô cùng xúc động. Khối lượng công việc nhiều, ai cũng đều thấm mệt. Có cán bộ, chiến sĩ về trường như tiếp thêm sức mạnh cho thầy cô khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đón học sinh trở lại”.

Tại Trường TH & THCS 915 Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên), cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 210 Quân khu 1 và Trung đoàn 209 Sư đoàn 312 Quân đoàn 12 đã hỗ trợ nhà trường khắc phục khối lượng công việc nặng nề để nhanh chóng ổn định.

Bà Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng cho biết: Nước lũ dâng cao đã tràn vào toàn bộ khuôn viên trường học, nhấn chìm các phòng học và phòng chức năng. Phòng Ngoại ngữ, phòng Tin học, thiết bị điện tử, tivi của các lớp học, hồ sơ, sổ sách cùng nhiều trang thiết bị dạy học khác bị hư hỏng hoàn toàn. Bàn ghế, dụng cụ, tài liệu bị cuốn trôi, bùn đất bao phủ khắp nơi.

Những sự hỗ trợ kịp thời, không quản khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đã giúp các trường học khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ, chuẩn bị cho sự trở lại của thầy trò trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.