Trường học Thái Nguyên ‘gồng mình’ trong mưa lũ

GD&TĐ - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa rất to kéo dài, gây ngập úng nghiêm trọng.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (xã Na Rì) khẩn trương đến nơi an toàn.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (xã Na Rì) khẩn trương đến nơi an toàn.

Mưa lớn bất thường, giao thông tê liệt

Theo ghi nhận lúc lúc 15h ngày 7/10, mực nước tại trạm Gia Bẩy là 29,05 m, cao hơn mức báo động 3 là 2,05 m, hiện lũ vẫn đang tiếp tục lên.

Mưa lớn không chỉ khiến giao thông đình trệ, nhiều khu dân cư bị cô lập mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, sạt lở, học sinh, sinh viên không thể đến trường an toàn. Trước tình hình đó, hàng loạt trường học từ bậc mầm non đến THPT đã chủ động cho học sinh nghỉ học khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

img-2448.jpg
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (xã Na Rì) ngập sâu trong nước.

Tại phường Quan Triều, nhiều trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trường Mầm non Quang Vinh là một trong những cơ sở bị thiệt hại lớn khi nước lũ dâng cao, tràn vào sân trường và gây vỡ một đoạn tường rào.

Dòng nước từ sông chảy xiết tràn qua khuôn viên trường, tạo ra mối nguy hiểm lớn cho học sinh và giáo viên.

Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi đã khẩn trương di dời giấy tờ, thiết bị như máy tính, máy in lên khu vực an toàn. Nhà trường cũng thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng sớm để tránh các tình huống rủi ro”.

Trường THCS Tân Thịnh (Phường Phan Đình Phùng).

Trường Tiểu học Tân Long (phường Quan Triều) toàn bộ tầng 1 bị ngập sâu trong nước.

Bà Lê Thị Anh Đào, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Ngay trong sáng 7/10, 518 học sinh đã được thông báo nghỉ học. Chúng tôi đã di dời kịp thời các thiết bị như tivi, máy chiếu, máy tính lên tầng 2. Tuy nhiên, nhiều bàn ghế học sinh vẫn bị ngâm trong nước, nguy cơ hư hỏng là rất lớn”.

Ngành Giáo dục kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp

Tại Trường THCS Tân Thịnh (phường Phan Đình Phùng), mưa lớn kéo dài khiến nước ngập toàn bộ tầng 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Ngay từ 5 giờ sáng, trường đã quyết định cho 783 học sinh nghỉ học khẩn cấp. Toàn bộ bàn ghế, thiết bị dạy học đã được kê cao và di dời lên tầng trên. Tuy nhiên, thiệt hại là khó tránh khỏi do nước vào quá nhanh”.

img-2462.jpg
Lực lượng chức năng đưa học sinh đến nơi an toàn.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (xã Na Rì), hơn 270 học sinh buộc phải ở lại trường, không thể di chuyển ra ngoài. Trường đã triển khai phương án di chuyển học sinh lên các tầng cao để tránh ngập.

Bà Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ thầy cô chăm sóc, ổn định tâm lý cho học sinh. Lương thực và nhu yếu phẩm cơ bản được địa phương tiếp tế, tuy nhiên việc tiếp cận rất khó khăn do nước chảy xiết, đường sá bị chia cắt”.

Đến 15h40 cùng ngày, khoảng 100 học sinh đã được di chuyển đến nơi an toàn. Công tác cứu trợ và di dời vẫn đang được khẩn trương triển khai bởi các lực lượng chức năng trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trực 24/24 để theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động cập nhật thông tin tới cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các trường được chỉ đạo khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, nhất là các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở hoặc ngập úng.
Các trang thiết bị, hồ sơ, máy móc cần được di chuyển đến nơi khô ráo, an toàn. Đồng thời, các đơn vị cần sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ