Sáng 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Bộ trưởng ký quyết định thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia phá nhanh vụ bắt cóc đòi nợ tại địa phương.
Các đơn vị được thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự - 20 triệu đồng; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã Hàm Liêm - mỗi đơn vị 15 triệu đồng.
Số tiền thưởng được trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 1/7/2025, Công an xã Hàm Liêm tiếp nhận tin báo của bà Trương Thị Xuân Chi (53 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hàm Liêm) về việc con trai là Lê Nguyễn Vạn Phước (24 tuổi) bị một nhóm người bắt giữ để đòi nợ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Liêm đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các lực lượng nghiệp vụ liên quan khẩn trương xác minh, truy xét.
Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an nhanh chóng giải cứu an toàn cho nạn nhân, bắt giữ nhóm người liên quan, đưa về trụ sở làm việc để điều tra.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định kẻ chủ mưu là Nguyễn Lê Hồng Phú (25 tuổi, trú tại thôn Đại Thiện 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).
Theo lời khai của Phú, do mâu thuẫn về khoản nợ cá nhân, nên đã lên kế hoạch bắt giữ anh Phước nhằm gây sức ép với gia đình nạn nhân.
Để thực hiện hành vi, Phú thuê xe ôtô và rủ thêm 3 người khác gồm: Lê Thị Đô (25 tuổi), Nguyễn Hà Phước An (18 tuổi) và Nguyễn Đình Duy (21 tuổi) đi tìm Phước.
Tối 28/6/2025, nhóm này phục kích trước khu vực cây xăng Lê Gia (thôn 5, xã Hàm Liêm). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi thấy anh Phước ngồi một mình trong xe taxi, cả nhóm đã khống chế, bắt giữ rồi đưa nạn nhân về giam giữ tại nhà của Phú.
Tại đây, anh Phước bị giam lỏng trong gần 3 ngày (từ tối 28/6 đến chiều 1/7).
Việc khám phá nhanh vụ án, bắt giữ kịp thời nhóm người liên quan đã cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa Công an cấp xã và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng. Thành tích này góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.
Do đó, việc Bộ Công an khen thưởng kịp thời cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án; đồng thời thể hiện quyết tâm đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.