Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngày 15/12 tới, công an các đơn vị, địa phương tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết.

Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo ANTT, ATGT dịp cuối năm. Ảnh: TL
Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo ANTT, ATGT dịp cuối năm. Ảnh: TL

Chặn ma túy đường biên

Ngày 29/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: Việt Nam và Campuchia có đường biên giới dài hơn 1.100 km gồm 10 tỉnh biên giới của Việt Nam giáp với 9 tỉnh biên giới Campuchia; có 12 cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu chính, 26 cửa khẩu phụ và nhiều lối mở qua lại hai bên biên giới.

Đây là điều kiện thuận lợi cho chính quyền và nhân dân các tỉnh biên giới triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu các cấp, duy trì các kênh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội. Việt Nam và Campuchia cũng đang thúc đẩy triển khai Hiệp định thương mại biên giới nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại song phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện đánh giá, các cặp cửa khẩu đối biên được nâng cấp, từng bước cải thiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, người và phương tiện. Điều này một mặt tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để hoạt động, trong đó có tội phạm về ma túy…

Theo C04, trong thời gian cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam đã bắt giữ 413 vụ, 754 đối tượng, thu giữ 406,420 kg ma túy tổng hợp, 6,015 kg ketamine, 42,472 kg heroin, 300 gói nước vui cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 3.600 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 304.300 lượt người tham gia, tuyên truyền bằng xe lưu động hơn 125.900 lượt, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở 61.850 lượt…

Cao điểm trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, công tác đảm bảo an ninh quốc gia được đẩy mạnh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt nhiều chuyên án lớn được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo được dư luận tốt trong nhân dân.

Cụ thể, trong tháng 11/2023, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 3.707 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Bắt giữ, xử lý 430 vụ, 1.631 đối tượng cờ bạc. Phát hiện 374 vụ, 650 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; xử lý 77 vụ, 97 cá nhân phạm tội về môi trường. Đã phát hiện 1.704 vụ, 2.740 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 21 kg heroin, 190 kg và gần 208.000 viên ma túy tổng hợp…

Đối với công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, lực lượng công an cả nước đã tiếp nhận hơn 4,8 triệu hồ sơ trực tuyến, trên tổng số trên 5,2 triệu dịch vụ công, đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an là 93,37%. Đã kiểm tra gần 12.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, bắt giữ 266 vụ, 610 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 81 vụ, 103 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, cùng với đó vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 3.038 khẩu súng các loại. Đã xử lý 302.606 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 625 tỷ đồng, tạm giữ gần 108.000 phương tiện.

Với những thành tích đã đạt được, trong tháng 11/2023, toàn lực lượng Công an nhân dân có 15.518 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 11 (ngày 28/11) vừa qua, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp kéo giảm tội phạm, tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triển khai quyết liệt các giải pháp để phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Đồng thời, thực hiện tốt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Triển khai sớm các giải pháp ngăn chặn không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép, phức tạp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các địa phương làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Rà soát, xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các địa điểm tập trung đông dân cư, khu vực thương mại tập kết nhiều hàng hóa, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.