Cao điểm trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ 20/11 tới đây đến hết 29/2/2024, lực lượng chức năng (Quản lý thị trường, Công an, Hải quan...) tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa. Ảnh minh họa.
Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa. Ảnh minh họa.

Chặn pháo lậu

Những ngày qua lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu. Mặc dù, tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý nhưng nạn pháo lậu vẫn “nóng” với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tiêu biểu, ngày 2/11 vừa qua, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã khởi tố 1 đối tượng “tàng trữ hàng cấm” là pháo nổ. Trước đó, Tổ công tác Công an huyện Yên Dũng tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Tân Ngọc, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện xe ô tô tải BKS: 34C-140.80 đang dừng đỗ ở lề đường, bên trong thùng xe chứa 2 bao tải dứa có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu làm việc với chủ phương tiện là D.V.H (SN: 1978 trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Quá trình đấu tranh, anh H khai nhận là chủ của 2 bao tải dứa bên trong có chứa pháo nổ với trọng lượng khoảng 14,3kg trên. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở Công an xã Quỳnh Sơn.

Căn cứ vào tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với D.V.H về tội “tàng trữ hàng cấm”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Còn tại TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Q (SN: 1995, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Buôn bán hàng cấm” và Vũ Văn Ch (SN: 1984 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó (ngày 29/10), tổ công tác Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Trung Phụng tuần tra kiểm soát tại ngõ 360 phố Xã Đàn phát hiện người đàn ông mặc áo đồng phục của một hãng vận chuyển chở thùng giấy có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 hộp hình vuông bên trong có hình pháo hoa và ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ, giấu trong vỏ bao bì nồi cơm điện nhãn hiệu Cuckoo.

Lái xe là Vũ Văn Ch đã khai nhận được Tô Văn Q giao cho 4 giàn pháo nổ “ship” đến ngõ 142 Trung Phụng để giao cho khách. Triệu tập Tô Văn Q đến trụ sở làm việc, Q khai là lao động tự do, đã lên mạng xã hội đặt mua 7 giàn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất của một tài khoản Facebook với giá 9 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Ngày 29/10, sau khi đăng tải lên mạng xã hội, có khách đã liên hệ đặt mua 4 giàn pháo hoa với giá 1,7 triệu đồng/giàn, Tô Văn Q đã gọi Vũ Văn Ch đi giao hàng. Tại Cơ quan Công an, Quảng nhận thức về hành vi buôn bán pháo nổ là vi phạm pháp luật, đối tượng xin đầu thú và tự nguyện giao nộp 3 giàn pháo hoa nổ đang được cất giữ tại nơi ở trọ.

Kết luận giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định tang vật thu giữ là pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 20,7kg. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.
Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Cao điểm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa ban hành Kế hoạch số 09 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kế hoạch được triển khai bắt đầu từ ngày 20/11 tới đây và kéo dài đến hết ngày 29/2/2024, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết năm 2024.

Trong kế hoạch, giao Cục QLTT các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Cục QLTT tại các tỉnh biên giới phối hợp với lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, thanh tra chuyên ngành, kiểm dịch động vật...) tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, hàng hóa vận chuyển trái phép từ khu vực tuyến biên giới đường bộ, đường biển vận chuyển vào thị trường nội địa tiêu thụ. Cùng với đó, giám sát chặt chẽ các kho tàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, chợ biên giới.

Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT - Trần Hữu Linh lưu ý đến các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm. Cụ thể, tại tuyến biên giới phía Bắc, các mặt hàng cần đặc biệt lưu ý gồm: Gia súc, gia cầm, nội tạng động vật, pháo nổ, hàng điện tử, vải, quần áo, giày dép, đồ trang trí Tết...

Tại tuyến biên giới miền Trung - Tây Nguyên: Đường cát, rượu, bia, nước giải khát, pháo nổ, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng.... Đối với tuyến biên giới Tây Nam: Đường cát, thuốc lá điếu, xăng dầu, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, quần áo đã qua sử dụng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, pháo nổ…

Đối với Cục QLTT các tỉnh, thành phố trong nội địa, Tổng cục QLTT cũng yêu cầu tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, các tuyến phố buôn bán, các cơ sở sản xuất; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân dịp Tết 2024.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng và Cục QLTT các tỉnh biên giới phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không vào thị trường nội địa tập kết, tiêu thụ. Ngoài ra, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác thu thập thông tin, thẩm tra xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra tăng cường việc giám sát hoạt động công vụ của lực lượng QLTT các địa phương. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo tổng cục kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc và công chức QLTT có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị, công chức QLTT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ