Công an TP Hà Nội tập trung trấn áp tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội quyết liệt trấn áp tội phạm đường phố đang có dấu hiệu ngày càng phức tạp, manh động.

Tổ công tác Y1/141 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.
Tổ công tác Y1/141 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Thanh thiếu niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép ma túy, hay “thông chốt” khi bị kiểm tra nồng độ cồn… là thực trạng diễn biến phức tạp ở đô thị lớn như Hà Nội. Nhiều đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ xử lý kịp thời.

Kiểm tra ra “hàng nóng”

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy đánh võng, phóng nhanh, lạng lách, mang theo hung khí “diễu phố” gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, tội phạm cướp, cướp giật tài sản còn nhiều diễn biến phức tạp.

Đơn cử, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 9/10/2023, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên phát hiện một nhóm thanh niên chở nhau trên xe máy, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành truy bắt các đối tượng.

Khi thấy tổ công tác 141, nhóm đối tượng đã bỏ chạy. Đến khu vực trước số 30 Đàm Quang Trung (quận Long Biên), lực lượng công an đã bắt giữ được 1 đối tượng, thu giữ 2 tuýp sắt gắn dao nhọn. Tổ công tác 141 đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Long Biên, quận Long Biên lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Quang Anh (SN 2004, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Quang Anh khai nhận mang vũ khí để đi đánh nhau với một nhóm khác nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, trên trang mạng xã hội đang đăng tải thông tin tổ công tác 141 bị một số thanh niên dùng vũ khí tấn công để giải cứu đối tượng Quang Anh.

Đây là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu dư luận xã hội. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tương tự vụ việc trên, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cũng thông tin, tổ công tác Y1/141 khi kiểm tra 2 thanh niên điều khiển xe mô tô nghi vấn đã phát hiện, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp và ketamin.

Cụ thể, trong khi tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, thuộc địa bàn xã Gia Thụy (huyện Gia Lâm), tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT) chỉ huy đã phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 99F7-112XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần sau của đối tượng điều khiển một túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng và 2 viên kẹo màu vàng.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp và ketamin, vừa mua với giá 1,9 triệu đồng. Đối tượng được làm rõ là Đỗ Văn Đạt (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Ninh), đã có một tiền án. Tổ công tác sau đó đã niêm phong tang vật và bàn giao Đỗ Văn Đạt và Nguyễn Xuân Đ. (SN 1999, Bắc Ninh) về Công an xã Gia Thụy (huyện Gia Lâm) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó (chiều tối 2/10), quá trình làm nhiệm vụ tại đường Lý Thánh Tông, thuộc địa phận thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tổ công tác Y1/141 cũng thu giữ 4 con dao nhọn trên ô tô mang BKS: 18A-358.xx. Hiện, các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sở, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Quang Anh và số hung khí bị thu giữ.

Đối tượng Phạm Quang Anh và số hung khí bị thu giữ.

Để những con phố bình yên

Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, các tổ công tác 141 được tăng cường làm nhiệm vụ ở các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh trong những khung giờ nghi vấn có tội phạm về ma túy hoạt động. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động, kịp thời phòng, chống hiệu quả với loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, lực lượng 141 cũng tăng cường kiểm tra các lái xe nhằm kịp thời phát hiện những lái xe vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy.

Ngoài ra còn có các tổ hóa trang tuần tra kiểm soát, phát hiện, chặn giữ các đối tượng là thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Đồng thời triển khai phương án phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn, tuyến phố Thủ đô.

Trước tình hình tội phạm đường phố thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, công an 6 quận thuộc Cụm thi đua số 9 - Công an TP Hà Nội đã tổ chức phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự hoạt động trên địa bàn.

Cụ thể, Cụm thi đua số 9 gồm công an quận: Cầu Giấy - làm Cụm trưởng, Bắc Từ Liêm - Cụm phó, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ và Hà Đông đã thống nhất ký kết giao ước thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, trên các tuyến trọng điểm, xuyên trục.

Đặc biệt, cảnh sát tuần tra kiểm soát khu vực giáp ranh giữa các quận nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đội CSGTTT có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện đối tượng trộm cắp, nghi vấn trộm cắp mang theo công cụ, phương tiện gây án, hoặc tang vật các vụ án, tài sản nghi là tang vật các vụ án… báo cho lực lượng liên quận cảnh sát hình sự của 6 đơn vị để tổ chức xác minh, làm rõ.

Đồng thời, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ nhắc nhở, xử lý vi phạm các hộ kinh doanh để xe máy, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không để tội phạm trộm cắp lợi dụng hoạt động.

Đối với công an các phường trong Cụm thi đua số 9 phải tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng trong diện quản lý, đối tượng nghi vấn… thông báo cho toàn cụm để theo dõi, giám sát và phòng ngừa.

Công an các phường này cũng phải xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, chú trọng địa bàn giáp ranh, tránh để sót lọt tội phạm từ địa bàn này sang địa bàn khác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện các đối tượng phạm tội hoặc nghi vấn hoạt động tội phạm, sẽ đưa về trụ sở, phối hợp với đội nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.