Thí sinh Bình Phước được hỗ trợ chu đáo

GD&TĐ - Sáng 7/7, hơn 10 nghìn thí sinh tỉnh Bình Phước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn đầu tiên - Ngữ văn.

Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP. Đồng Xoài, Bình Phước).
Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP. Đồng Xoài, Bình Phước).

Hơn 10 ngàn thí sinh dự thi

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bình Phước có 28 điểm thi chính thức với tổng số 10.766 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh giáo dục phổ thông là 9.701; số thí sinh giáo dục thường xuyên là 1.065. Môn thi Ngữ văn có 10.624 thí sinh đăng ký thi.

Toàn tỉnh đã huy động 2.586 cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm các nhiệm vụ phục vụ kỳ thi.

Thí sinh tỉnh Bình Phước làm thủ tục vào phòng thi sáng 7/7.

Thí sinh tỉnh Bình Phước làm thủ tục vào phòng thi sáng 7/7.

Để hỗ trợ các thí sinh tham gia dự thi, theo tỉnh đoàn Bình Phước, các cơ sở đoàn trực thuộc trong tỉnh đã thành lập 27 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi với 734 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Hỗ trợ, tiếp sức nước, sữa, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, các suất ăn miễn phí… cho thí sinh.

Ngoài ra, lực lượng này cũng sẵn sàng đưa đón miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông nơi có mật độ giao thông cao… Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay khoảng 320 triệu đồng.

Tại huyện Lộc Ninh, trên 900 thí sinh cũng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Năm nay, huyện Lộc Ninh có 3 điểm thi chính thức đặt tại các trường: THPT Lộc Ninh, THPT Lộc Thái, THPT Lộc Hiệp, với 44 phòng thi chính và 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS thị trấn Lộc Ninh.

Mặc dù hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, tuy nhiên, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tại các điểm thi tốt nghiệp THPT ở huyện Lộc Ninh cũng đã chủ động tính toán các phương án ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, bố trí 43 phòng thi dự phòng và có phương án cụ thể nếu xuất hiện trường hợp thí sinh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở...

Tại các điểm thi, thí sinh đến sớm, tranh thủ thời gian trao đổi và ôn lại kiến thức, an tâm trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Thí sinh Lê Thị Kim Chi, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Lộc Ninh (Bình Phước) chia sẻ: Thời gian qua, ngoài kiến thức được thầy, cô giáo ôn tập trên lớp, bản thân em cũng như các bạn còn tự học ở nhà bằng việc lên mạng tìm kiếm đề thi để tập giải, vấn đề nào chưa hiểu thì hỏi thêm thầy, cô giáo để nắm rõ những cấu trúc đề thi. Em đã chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này và phấn đấu đạt điểm cao ở các môn thi.

Ngay từ sáng sớm, hơn 70 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên địa phương trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã có mặt tại các điểm thi tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đồng hành với chương trình, Công ty TNHH xe máy Hưng Phát hỗ trợ cấp phát nước uống, khăn lạnh, đồ dùng học tập, áo mưa, dù… đồng thời bố trí xe đưa, đón thí sinh khi gặp sự cố và khu vực giữ đồ dùng cho thí sinh, giúp các thí sinh bình tĩnh, yên tâm làm thật tốt bài thi của mình.

Đến sớm, tranh thủ xem lại bài

Tại thành phố Đồng Xoài, đúng 7 giờ 35 phút sáng nay, các thí sinh trên địa bàn thành phố bắt đầu bước vào môn thi Ngữ văn.

Có mặt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT từ rất sớm, nhiều thí sinh tại thành phố Đồng Xoài cho biết có phần hồi hộp trước kỳ thi quan trọng này. Bởi với nhiều em, đây không chỉ là kỳ thi để xét tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập sau 12 năm đèn sách, mà đây còn là lúc các em mở “cánh cửa” để bước vào một giai đoạn trưởng thành với nhiều nguyện vọng vào các trường đại học mơ ước của mình.

Tại 2 điểm thi trường THCS Tân Đồng và THPT Nguyễn Du (TP. Đồng Xoài) các thí sinh đến điểm thi từ khá sớm, hầu hết các em đều thể hiện tinh thần quyết tâm, hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. Phía ngoài các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi luôn túc trực, hỗ trợ các thí sinh đo thân nhiệt, phát nước, sữa, khẩu trang…

Tranh thủ xem lại số báo danh, sơ đồ phòng thi, thí sinh Nguyễn Hoài Thu, học sinh lớp 12C, Trường THPT Nguyễn Du, chia sẻ: Dù được thầy cô ôn tập khá kỹ, nhưng em vẫn hồi hộp. Sáng nay, em lên trường sớm, trong lúc chờ vào thi em tranh thủ kiểm tra lại thông tin và đọc lại tài liệu một lần nữa. May có thầy cô, ba mẹ luôn động viên nên em cũng đỡ phần nào. Em sẽ cố gắng thật thoải mái để làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, đang xem lại bài trước khi vào phòng thi, em Hoàng Trung Tín cho biết: Dù môn Ngữ văn không phải là môn thế mạnh nhưng em rất tự tin với khả năng của mình, em đã học bài khá kỹ theo đề cương ôn tập của thầy cô, hy vọng sáng nay sẽ hoàn thành tốt môn thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thành phố Đồng Xoài được chọn và bố trí 4 điểm thi chính thức tại các trường: THCS Tân Phú, THPT Hùng Vương, THPT Nguyễn Du và THCS Tân Đồng với 100 phòng thi. Trong đó, điểm thi Trường THPT Hùng Vương có đông thí sinh dự thi nhất, gồm 828 thí sinh với 35 phòng thi. Tại các điểm thi có tổng số hơn 2.338 thí sinh dự thi, là học sinh lớp 12 của các trường THPT: Hùng Vương, Đồng Xoài, Nguyễn Du, Đồng Tiến; Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh; THPT chuyên Quang Trung và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Theo ông Trần Ngọc Thắng - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước chiều ngày 6/7, 10.636 thí sinh đến làm thủ tục (chiếm tỉ lệ 98.88%), 121 thí sinh vắng (không có em nào vắng do Covid-19, 6 em vắng do miễn thi tốt nghiệp).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.