Bill Gates dự đoán thời điểm chấm dứt đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Tỷ phú Bill Gates đã tiết lộ những gì có thể ngăn chặn đại dịch do virus Corona gây ra mà theo ĐH Johns Hopkins của Mỹ, nó đã làm hơn 110 triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và 2,4 triệu người tử vong.

Tỷ phú Bill Gates.
Tỷ phú Bill Gates.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Bill Gates kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào các nhà máy sản xuất vaccine cũng như ứng phó với đại dịch.

Theo ông, vài tỷ USD sẽ cho phép các chuyên gia y tế nghiên cứu về virus Corona phổ biến và vaccine cúm, những loại thuốc ngăn ngừa lây truyền bệnh tật cũng như những chẩn đoán có thể tiếp cận 20% dân số thế giới mỗi tuần với chi phí thấp.

“Chúng ta có thể tạo ra các nhà máy sản xuất vaccine mRNA có công suất lớn trên toàn cầu và các nhà máy đó có thể được sử dụng cho các loại vaccine tiêu chuẩn khi không có đại dịch” – Ông Bill Gates nói: “Nếu chúng ta có một đội ngũ gồm 3.000 chuyên gia toàn cầu, họ có thể nghiên cứu những thứ như bệnh sởi và sốt rét, sau đó chuyển sang nghiên cứu đại dịch”.

Nhận xét trên lặp lại tuyên bố mà ông đưa ra vào đầu tháng khi nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một tổ chức toàn cầu, đưa ra phản ứng đầu tiên đối với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn để xử lý chúng từ trong trứng nước.

Phát biểu trước Hội nghị An ninh Munich, ông Gates cũng đề cập tới vấn đề phân phối vaccine không đồng đều. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo rằng các quốc gia đang phát triển được tiếp cận công bằng với các chế phẩm.

Nhận xét của ông được đưa ra 3 ngày sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói rằng 10 quốc gia đã sử dụng 75% tất cả các loại vaccine Covid-19, trong khi 130 quốc gia chưa có liều nào.

Trước đây, Bill Gates nói rằng các nước phát triển có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2021 nếu việc tiêm chủng hoạt động. Đối với toàn thế giới, người đồng sáng lập Microsoft cho biết Covid-19 sẽ không còn vào năm 2022.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?