Phu nhân ông Kim Jong-un có thể đã sinh con

GD&TĐ - Phu nhân Ri Sol-ju của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã vắng mặt trước công chúng hơn một năm do sinh con – một nhóm nghiên cứu có liên hệ với cơ quan tình báo của Seoul cho biết.

Ông Kim Jong-un và phu nhân đi xem biểu diễn.
Ông Kim Jong-un và phu nhân đi xem biểu diễn.

Bà Ri Sol-ju vừa xuất hiện lần đầu tiên sau hơn 1 năm trong tuần này khi truyền thông nhà nước đưa tin về việc bà tham dự buổi hòa nhạc kỷ niệm sinh nhật của cô lãnh đạo Kim Jong-il.

Sự vắng mặt bất thường trong thời gian dài của bà làm dấy lên suy đoán rằng có thể bà đang mang thai hoặc có thể tránh xa các hoạt động trước công chúng vì lo ngại dịch Covid-19.

“Ri Sol-ju dường như đã vắng mặt trước công chúng trong 1 năm và 1 tháng do sinh con” – Viện Chiến lược An ninh Quốc gia – một tổ chức tư vấn liên kết với Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, báo cáo trên không cung cấp thêm chi tiết để hỗ trợ tuyên bố đưa ra. Tổ chức này cho rằng báo cáo dựa trên ý kiến cá nhân của nhà nghiên cứu để xem xét nội bộ và nó không đại diện cho lập trường chính thức của Viện về vấn đề này.

Hôm 16/2, NIS nói với các nhà lập pháp trong một phiên họp kín rằng bà Ri được cho là tránh các hoạt động công cộng do chiến dịch chống virus của đất nước. Cơ quan này cho biết bà dường như đang dành thời gian cho các con của mình và “không có dấu hiệu bất thường nào xuất hiện”.

Ông Kim và bà Ri được cho là có 3 người con nhưng không có thông tin chi tiết về họ.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.