Biểu hiện của hiện tượng "nuốt lưỡi" có thể khiến con người thiệt mạng

Nuốt lưỡi xảy ra khi con người hôn mê, lúc này lưỡi gây cản trở đường thở, nạn nhân dễ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể thiệt mạng.

Biểu hiện của hiện tượng "nuốt lưỡi" có thể khiến con người thiệt mạng

ThS. BS. Dương Văn Tâm - Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, thông thường, con người không thể tự “nuốt lưỡi”. Thực chất đây là cách gọi của hiện tượng mà nhiều người hay mắc phải, đó là tình trạng tụt lưỡi hoặc tụt khối cơ lưỡi. 

Tình trạng này xảy ra khi con người bị hôn mê. Lúc này, lưỡi sẽ cản trở đường thở của nạn nhân gây ra hiện tượng khó thở, nếu không được cấp cứu sẽ rất nguy hiểm.

“Khi hôn mê, cơ lưỡi sẽ tự động giãn ra, nếu nạn nhân nằm ngửa lưỡi sẽ có cơ chế tụt vào trong, chắn toàn bộ không khí đi xuống khí quản gây ra hiện tượng nghẹt đường thở. Nếu nạn nhân nằm ngửa không đúng tư thế sẽ dẫn tới nguy kịch, có thể mất mạng”, bác sĩ Tâm nói.

Cũng theo bác sĩ Tâm, hiện tượng trên cũng có thể xảy ra ở những người có thói quen ngáy khi ngủ, đặc biệt là người già, người cao tuổi. Bởi lúc này, các cơ thành họng, cuống lưỡi già hóa, mất trương lực, khi nằm ngửa, cuống lưỡi sẽ đè vào đường thở.

Trọng tài đang hỗ trợ sơ cứu cho cầu thủ sau va chạm mạnh. (Ảnh: Đức Đồng/Vnexpress).

Sơ cứu người “nuốt lưỡi” thế nào?

Theo bác sĩ Tâm, nạn nhân khi lâm tình trạng bất tỉnh, hôn mê, việc cần làm không phải là cho vật vào miệng để cố ngăn không cho họ nuốt lưỡi. Lúc đó quan trọng nhất là đổi tư thế nằm từ nằm ngửa sang nằm nghiêng để họ dễ thở hơn rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa người bệnh tới bệnh viện.

Nếu nạn nhân gặp nạn trong môi trường xấu, khắc nghiệt, thậm chí có nhiều vật thể sắc nhọn xung quanh (tai nạn giao thông), để tránh cho họ bị thương thêm, mọi người cần thu dọn các vật trên, rồi kê đầu nạn nhân lên cao, lới nỏng cà vạt, cúc hoặc khuy áo cho họ dễ thở…

Bác sĩ Tâm nhấn mạnh, khi gặp ai đó lâm tình trạng trên, mọi người tuyệt đối không nên nhồi, nhét hoặc đưa tay vào miệng nạn nhân để ngăn không nuốt lưỡi. Bởi hành động này vô tình khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng và khiến tay của người sơ cứu có nguy cơ bị cắn, thậm chí bị nghiến đứt gân ngón tay.

Chuyên gia khuyên, khi người bệnh có biểu hiện “nuốt lưỡi” cần tránh không nên cho đồ ăn thức uống vào miệng họ để tránh gặp nguy hiểm.

“Việc đơn giản nhất, dễ thực hiện lại giữ được an toàn cho nạn nhân chính là đặt cho họ nằm nghiêng sang một bên. Hành động này nhằm mục đích khiến họ dễ thở hơn, tránh bị lưỡi chắn ngang đường thở gây nguy hiểm tới tính mạng”, bác sĩ Tâm khuyến cáo.

Trong bóng đá, hiện tượng cầu thủ gặp chấn thương sau va chạm khiến lưỡi như bị nuốt vào trong là điều thường gặp. Chiều qua, 5/5, tại trận đấu giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2019, cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức của Bình Dương bất ngờ gặp chấn thương nặng sau pha va chạm mạnh với đối thủ khiến anh gần như bất tỉnh ngay trên sân.

Khi chấn thương, phát hiện cầu thủ có dấu hiệu nuốt lưỡi, ngay lập tức, trọng tài chính Ngô Duy Lân nhanh tay ra cứu, sau đó cầu thủ được đưa đi cấp cứu. 

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.