Thủ đô Sana’a và nhiều thành phố khác tại Yemen đã chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn hôm 27/3, thể hiện sự ủng hộ đối với Iran, Lebanon và Palestine trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông.
Những người tham gia mang theo cờ Yemen, Iran và lực lượng Hezbollah, đồng thời tuyên bố sẽ đối phó với các diễn biến hiện nay bằng “mọi lựa chọn và phương tiện”.
Tại các cuộc biểu tình, những người phát biểu cho biết người dân Yemen sẵn sàng ủng hộ các quyết định của lãnh đạo phong trào Ansarullah tại Yemen, ông Sayyed Abdulmalik Badr al-Din al-Houthi.
Những người tham gia cũng nhấn mạnh không chấp nhận thái độ im lặng hoặc trung lập trước tình hình hiện tại.
Đám đông hô vang các khẩu hiệu thể hiện sự ủng hộ đối với cái gọi là “Trục kháng cự” và cho rằng các diễn biến liên quan đến Iran có liên hệ tới lợi ích của Israel.
Nhiều biểu ngữ được giương cao với nội dung liên quan đến các diễn biến tại khu vực.
Người biểu tình cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời nhắc tới các hoạt động quân sự trong khu vực.
Các khẩu hiệu ủng hộ Hezbollah cũng được ghi nhận tại các cuộc biểu tình.
Người tham gia cho biết sẽ tiếp tục duy trì lập trường và sẵn sàng tham gia các hoạt động nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran, Lebanon và Palestine.
Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra cảnh báo đối với các bên liên quan trong khu vực về việc tiếp tục các hành động mà họ cho là gây căng thẳng.
Trong tuyên bố được đưa ra sau các cuộc biểu tình, người dân Yemen khẳng định lập trường ủng hộ Palestine và các địa điểm tôn giáo tại Jerusalem.
Tuyên bố cũng đề cập tới việc cần đối phó với những kế hoạch được cho là ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực.
Ngoài ra, một số nội dung trong tuyên bố kêu gọi Saudi Arabia thay đổi chính sách liên quan tới Yemen.
Phần kết của tuyên bố nhấn mạnh lập trường tiếp tục duy trì các hoạt động thể hiện quan điểm chính trị và tôn giáo.
Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh phong trào Ansarullah tuyên bố sẵn sàng thực hiện các hành động quân sự tại khu vực Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran.
Một lãnh đạo phong trào này cho biết lực lượng của họ đã chuẩn bị về mặt quân sự, trong khi các quyết định cụ thể sẽ do lãnh đạo đưa ra tùy theo tình hình.
Một số thông tin truyền thông cũng đề cập khả năng mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực eo biển Bab al-Mandab nếu các diễn biến leo thang.
Trước đó, từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong đó có các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.
Gần đây, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng về các diễn biến này, cho rằng có dấu hiệu vi phạm luật pháp quốc tế.