Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình chỉ đạo xử lí nghiêm vụ học sinh bị 231 cái tát

GD&TĐ - Chiều ngày 26/11, văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình cho hay, ông Hoàng Đăng Quang Bí thư tỉnh uỷ đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm đối với sự việc “học sinh bị tát 231 cái vào mặt” xảy ra tại trường THCS Duy Ninh huyện Quảng Ninh gây bức xúc dư luận trong mấy ngày qua.

Trường THCS Duy Ninh nơi xảy ra sự việc học sinh bị tát 231 cái gây xôn xao dư luận
Trường THCS Duy Ninh nơi xảy ra sự việc học sinh bị tát 231 cái gây xôn xao dư luận

Ông Hoàng Đăng Quang khẳng định: Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tính, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành giáo dục và dư luận xã hội.

Đây là sự việc xảy ra nghiêm trọng vì vậy yêu cầu Ban thường vụ Huyện uỷ Quảng Ninh chỉ đạo ngay cơ quan có thẩm quyền khẩn trương quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ, giáo viên trường THCS Duy Ninh để kiểm tra làm rõ. 

Ông Hoàng Đăng Quang cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nội dung vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Thường trực tỉnh uỷ trước ngày 5/12.

Trước đó, trong buổi học chiều 19/11, khi nghe học sinh báo lại là bạn H.L.N học sinh lớp 6/2 trường THCS Duy Ninh chửi bậy, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy lập tức yêu cầu các bạn học của Nhật tát mỗi Nhật mỗi bạn 10 cái.

Những cái tát khiến học sinh H.L.N phải nhập viện điều tri tại Bệnh viện Dinh Mười, gia đình em Hoàng Long Nhật đã xin ra viện về nhà yên tĩnh để ổn định tinh thần cho em.

Đến chiều 26/11, học sinh H.L.N đã đi học lại bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.