Bị phát hiện ăn nhậu trong mùa dịch, 2 đối tượng lao vào đánh người để bỏ chạy

GD&TĐ - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch, 2 đối tượng đã lao vào tấn công một cán bộ của tổ công tác và bỏ chạy.

Đối tượng Trương Văn Nguyên (trái) và Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Đồng Tháp.
Đối tượng Trương Văn Nguyên (trái) và Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 1992) và Trương Văn Nguyên (SN 1993) cùng ngụ xã Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp Lợi An (xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười).

Trước đó, vào ngày 26/8, cơ quan chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại ấp Lợi An (xã Thanh Mỹ) có nhiều đối tượng tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Thanh Mỹ tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ các đối tượng.

Tại đây đối tượng Sơn và Nguyên không chấp hành mà còn dùng tay đánh vùng mặt, chân đá vào người một cán bộ thuộc tổ công tác gây thương tích và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra Công an xã Thanh Mỹ đang củng cố hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 4 đối tượng có liên quan với số tiền 60 triệu đồng về lỗi Không thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một cảnh trong vở kịch 'Người trong cõi nhớ' của tác giả Lưu Quang Vũ. Ảnh: Bình Thanh.

Cõi nhớ về Lưu Quang Vũ

GD&TĐ - Dù Lưu Quang Vũ rời xa cõi tạm đã gần 4 thập kỷ nhưng ông vẫn sống mãi trong tâm thức bao thế hệ qua những tác phẩm, nhất là kịch bản sân khấu.

Việc thường xuyên sử dụng màn hình khiến trẻ bỏ lỡ nhiều trải nghiệm khác. Ảnh: INT.

Thói quen khiến trẻ đánh mất trải nghiệm thực tế

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, nếu “tiêu thụ” quá nhiều nội dung trực tuyến chất lượng thấp, trẻ sẽ dễ bị tiếp xúc với những thông tin có thể bóp méo nhận thức thực tế và gây hại cho sức khỏe tinh thần.