Bị ép giá, không có khách chiều cuối năm, tiểu thương chặt đào bỏ lên xe chở rác

GD&TĐ - Chiều tối 29 Tết, do không bán được hàng, bị ép giá xuống thấp nhiều tiểu thương buôn bán đào đã cầm dao chặt bỏ, tự tay ném đào lên xe chở rác.

Tiểu thương ngậm ngùi bỏ đào do bị ép giá, không có khách.
Tiểu thương ngậm ngùi bỏ đào do bị ép giá, không có khách.

Chiều tối nay (31/1, tức 29 Tết) tại khu vực gần Sân vận động Mỹ Đình, khu vực đường Tố Hữu nhiều tiểu thương đã "bỏ của" để lại toàn bộ đào mặc cho người dân tự ý lấy. Không ít tiểu thương còn tự tay chém bỏ, ném đào lên xe chở rác.

Bị ép giá, không có khách chiều cuối năm, tiểu thương chặt đào bỏ lên xe chở rác ảnh 1
Tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, tiểu thương tự tay chặt đào.

Tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, tiểu thương tự tay chặt đào.

Những cành đào to, nhỏ đều bị chặt nhỏ ra do không có khách mua.

Những cành đào to, nhỏ đều bị chặt nhỏ ra do không có khách mua.

Cũng chung tình trạng trên, tại khu vực đường Tố Hữu (Hà Đông) đào bị chặt, bỏ lại ngay tại các gian hàng.

Cũng chung tình trạng trên, tại khu vực đường Tố Hữu (Hà Đông) đào bị chặt, bỏ lại ngay tại các gian hàng.

Bị ép giá, không có khách chiều cuối năm, tiểu thương chặt đào bỏ lên xe chở rác ảnh 5
Tại đây chủ bán đào đã bỏ lại toàn bộ cho người dân đến lấy mang về.

Tại đây chủ bán đào đã bỏ lại toàn bộ cho người dân đến lấy mang về.

Bị ép giá, không có khách chiều cuối năm, tiểu thương chặt đào bỏ lên xe chở rác ảnh 7
Những cành đào được rao bán trăm ngàn trước đó đều bị bỏ lại như những cành củi khô.

Những cành đào được rao bán trăm ngàn trước đó đều bị bỏ lại như những cành củi khô.

Bị ép giá, không có khách chiều cuối năm, tiểu thương chặt đào bỏ lên xe chở rác ảnh 9
Nhiều người dân tiếc đào đã qua đây đã vào lựa để mang về gia đình.

Nhiều người dân tiếc đào đã qua đây đã vào lựa để mang về gia đình.

Bị ép giá, không có khách chiều cuối năm, tiểu thương chặt đào bỏ lên xe chở rác ảnh 11
Hơn thế, nhiều chủ bán đào còn tự tay vứt đào lên xe chở rác.

Hơn thế, nhiều chủ bán đào còn tự tay vứt đào lên xe chở rác.

Anh T - chủ bán đào cho biết, giá đào năm nay giảm mạnh nhưng vẫn không có khách, đến cận tết còn bị ép giá xuống 50-100 ngàn/1 cành, nên anh chỉ biết ngậm ngùi bán được cành nào thì vớt vát cành đó, còn lại đều phải bỏ đi hết.

Anh T - chủ bán đào cho biết, giá đào năm nay giảm mạnh nhưng vẫn không có khách, đến cận tết còn bị ép giá xuống 50-100 ngàn/1 cành, nên anh chỉ biết ngậm ngùi bán được cành nào thì vớt vát cành đó, còn lại đều phải bỏ đi hết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ