Bị dừng hát, nữ chủ quán karaoke ném vỏ chai bia khiến 2 công an bị thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi bị yêu cầu dừng hát và kiểm tra hành chính, nữ chủ quán karaoke đã ném vỏ chai bia vào lực lượng chức năng khiến 2 công an bị thương.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự Trịnh Thị Thoan (SN 1982; ngụ thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân) và Vi Thị Thu Thủy (SN 2002, ngụ xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 22h 50 khuya 12/1, Tổ tuần tra 282 (thành lập theo kế hoạch số 282 của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông) gồm 9 cán bộ của công an một số xã và Công an huyện Thọ Xuân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Điểm hẹn tại khu phố Xuân Tâm (thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân).

Quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác tiến hành kiểm tra quán karaoke "Điểm hẹn" ở khu phố Xuân Tâm, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân thì phát hiện nữ chủ quán karaoke là Trịnh Thị Thoan và 7 người khác đang hát karaoke.

Tổ tuần tra đã yêu cầu Thoan và mọi người dừng việc hát để làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không những không chấp hành mà Thoan và Vi Thị Thu Thủy còn chửi bới, sử dụng vỏ chai bia ném về tổ tuần tra khiến 2 cán bộ công an xã bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.