Bị bắt vì cướp túi xách, “đạo tặc” dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát

Khi bị Cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, Vinh đã dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát.

Bị bắt vì cướp túi xách, “đạo tặc” dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, chiều 17/12, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tạm giữ hình sự Phạm Tiến Hùng (24 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) và Lê Thành Vinh (23 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè,Tiền Giang) về hành vi Cướp giật tài sản .

Bi bat vi cuop tui sach,

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, trước đó, vào sáng 17/12, chị Võ Hồng Ngọc (SN 1994, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 64B1-298.05 hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long, đến đoạn ngang bãi rác Hòa Phú thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên gắn máy chạy từ phía sau vọt lên giật lấy một túi xách, bên trong có 4 điện thoại di động trị giá khoảng 15 triệu đồng. Sau cú giật mạnh, chị Ngọc té xuống đường nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ.

Cơ quan công an cho biết, sau khi giật được túi xách, hai đối tượng bỏ chạy vào xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ) gặp tổ tuần tra giao thông của Công an huyện đang làm nhiệm vụ. Phát hiện có dấu hiệu khả nghi, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng hai đối tượng nêu trên đã bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo đến đoạn đường thuộc xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ thì bị tên ngồi sau đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào lực lượng làm nhiệu vụ làm một CSGT bị thương. Sau đó, xe của 2 tên cướp bị mất lái, té ngã, 1 tên dùng dao chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ sự giúp sức của quần chúng nhân dân nên hai đối tượng cướp giật đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng điều khiển xe máy khai tên Phạm Tiến Hùng chở theo sau Lê Thành Vinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Theo ĐS&PL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.