Bí ẩn phía sau lộ trình vòng vèo của 71 xe tăng Leopard 1

GD&TĐ - Thụy Sĩ quyết định không cho công ty Ruag AG chuyển giao trực tiếp lô xe tăng Leopard cho Ukraine, mà bán lại 71 chiếc Leopard 1A5 cho Đức.

Bí ẩn phía sau lộ trình vòng vèo của 71 xe tăng Leopard 1

Theo thông tin này được Swiss Info đưa ra, Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định không chấp thuận việc tập đoàn vũ khí Ruag Ag chuyển giao trực tiếp các xe tăng Leopard của nước này cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, mà cho phép tập đoàn này bán lại 71 xe tăng Leopard 1A5 cho Đức.

Trước đó, chính phủ Thụy Sĩ đã từ chối đề nghị của tập đoàn vũ khí Ruag AG về việc tái xuất khẩu 96 xe tăng Leopard 1A5 đã qua sử dụng, để chúng được cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine với lý do điều đó đi ngược lại quan điểm trung lập của Thụy Sĩ.

Luật pháp hiện hành của Thụy Sĩ, mà cụ thể là Đạo luật Vật tư Chiến tranh quốc gia không cho phép chuyển giao vũ khí tự sản xuất hoặc thuộc quyền sở hữu của nước này cho các quốc gia đang có xung đột vũ trang.

Trước đó, Thụy Sĩ đã từng từ chối các yêu cầu tương tự từ các quốc gia NATO như: Đức, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Một số chuyên gia coi việc Đức mua lại xe tăng Leopard 1A5 là bằng chứng cho thấy tình trạng cực kỳ đáng buồn của quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Đức.

Tuy nhiên, bản chất của sự việc này không phải là như vậy, Quân đội Đức (Bundeswehr) không có ý định sử dụng lại những chiếc xe tăng đã lỗi thời này, mà thực chất là chúng được mua về để sửa chữa phục hồi, hoặc có thể nâng cấp lên chuẩn Leopard 2, sau đó cung cấp cho chính quyền Kiev.

Nhưng các xe tăng Leopard 2A4 và 2A6 mà Bundeswehr loại biên đã được chuyển đến Ukraine với số lượng lớn từ lâu và phần lớn đã bị quân Nga phá hủy. Về bản chất, quân đội Đức hiện không còn xe tăng và buộc phải mua những mẫu xe tăng lỗi thời từ các nước khác để cấp cho Ukraine.

Các nước phương Tây gần đây đang nỗ lực thu gom những chiếc Leopard 1 đời cũ rồi đại tu chúng để chuyển giao cho Ukraine.

Hồi tháng 2/2023, Chính phủ Đức đã cấp phép để các công ty quốc phòng có thể cung cấp cho Ukraine tới 178 chiếc xe tăng Leopard 1.

Được biết, Leopard 1 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được phát triển cho quân đội Đức kể từ sau Thế chiến II. Đã có tới hàng ngàn chiếc Leopard 1 đã xuất xưởng từ ​​giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1980 và phục vụ quân đội nhiều nước châu Âu.

Leopard 1 có trọng lượng 42,2 tấn, được trang bị pháo với rãnh xoắn L7A3 105 mm, hai súng MG-3 hoặc FN MAG, có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động 450-600 km.

So với Leopard 2, mẫu Leopard 1 có trọng lượng nhẹ, hỏa lực yếu và khả năng sống sót kém hơn đáng kể, nên các chuyên gia cho rằng, việc được cung cấp hàng trăm chiếc xe tăng loại này cũng không thể giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine cải thiện được cục diện chiến trường đang có lợi cho Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều đồ lưu niệm du lịch có giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của chúng. (Ảnh: ITN)

10 vật dụng lãng phí tiền khi mua

GD&TĐ - Mua sắm là một phần tất yếu, tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy mình đã mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với bản thân. Những món đồ này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây ra gánh nặng không cần thiết.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức trò chơi cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Những bước chân vui đến trường

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường.

Thiết bị xử lý sinh học tế bào não.

Phát triển máy tính từ tế bào não

GD&TĐ - Từ những cụm tế bào não nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học phát triển máy tính sống có khả năng học hỏi, ghi nhớ và xử lý thông tin.

Kết quả xổ số Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com