Theo những gì ấn phẩm The War Zone (TWZ) đăng tải, chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 vừa gặp nạn ở California (Mỹ) đang được thử nghiệm với hệ thống radar mảng pha chủ động AN/APQ-188 thế hệ mới.
"Đó là một máy bay ném bom B-52 thực hiện chuyến cất cánh đầu tiên như một phần của chương trình hiện đại hóa radar," Đại tá James Hayes thuộc Không lực Mỹ cho biết.
Hãng Boeing - nhà sản xuất máy bay đã xác nhận với báo chí rằng 2 nhân viên của họ đã có mặt trên chiếc B-52 gặp nạn. Có tổng cộng 8 người trên chiếc oanh tạc cơ tại thời điểm đó, tất cả bọn họ đều không sống sót khi sự cố xảy ra.
"Trước thảm họa này, Không quân Mỹ có 76 máy bay ném bom B-52 đang hoạt động", các tác giả của bài báo ghi nhận. Điều này đồng nghĩa với việc phi đội B-52 hiện chỉ còn 75 chiếc.
Để lấp đầy khoảng trống, khả năng cao Lầu Năm Góc sẽ cho "gọi tái ngũ" một chiếc B-52 nào đó còn trong tình trạng bảo quản tại căn cứ không quân Davis-Monthan nổi tiếng, nơi lưu trữ những phi cơ đã rút ra khỏi đội hình chiến đấu nhưng vẫn được lưu trữ để tái sử dụng khi cần thiết.
Trong thời gian gần đây, đã có một số oanh tạc cơ B-52 Stratofortress và B-1 Lancer được đưa ra khỏi diện bảo quản để mang đi đại tu, hiện đại hóa và sau đó đưa trở lại biên chế.
Mặc dù vậy, nhiệm vụ trên không hề dễ dàng hay có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn, nếu mọi thứ triển khai ngay thì cũng phải tới năm 2028 phi đội B-52 của Không quân Mỹ mới được khôi phục lại mức 76 chiếc theo tiêu chuẩn.