Theo tờ Financial Times (FT), Giám đốc điều hành của Diehl - ông Helmut Rauch, đã phát biểu điều này trong cuộc trò chuyện với các nhà báo tại triển lãm ILA ở Berlin.
Theo tiết lộ, nhà sản xuất Đức dự định tổ chức một loạt cuộc họp trong vài tuần tới với đại diện Công ty Fire Point của Ukraine - đơn vị phát triển loại vũ khí tầm xa này.
Người đứng đầu Diehl bày tỏ sự lạc quan về hợp tác trong tương lai và lưu ý rằng việc tạo ra sản phẩm mới tại Đức hoặc các nước châu Âu khác mang lại ý nghĩa thực tiễn rất lớn.
Việc sản xuất chung tên lửa hành trình Flamingo ở châu Âu có thể trở thành ví dụ lớn nhất về việc các nước NATO áp dụng kinh nghiệm quốc phòng của Ukraine.
Sáng kiến này xuất hiện khi Chính phủ Đức bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế cho tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.
Việc triển khai Tomahawk đến Đức cùng với một tiểu đoàn binh sĩ Mỹ đã bị Tổng thống Donald Trump hủy bỏ do những bất đồng với Thủ tướng Friedrich Merz về cuộc chiến ở Iran và lo ngại phản ứng của Nga.
Tên lửa Flamingo phóng từ mặt đất của Ukraine được cho là có tầm bắn gấp đôi so với Tomahawk của Mỹ. Mặc dù vũ khí này ít được sử dụng trong các chiến dịch tầm xa, nhưng tuần này, 2 tên lửa Flamingo đã tấn công nhà máy sản xuất Komet ở thành phố Cheboksary của Nga, cách biên giới 900km.
Diehl - công ty cũng sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Iris-T cho Lực lượng vũ trang Ukraine, đã ký một thỏa thuận công nghệ với Fire Point hồi tháng 4/2026.
Công ty Ukraine dự định tích hợp đầu dò bán chủ động của Diehl Defence vào tên lửa đánh chặn FP-7.X mới của mình.
Cần nhớ rằng Fire Point gần đây đã thử nghiệm tên lửa phòng không FP-7.X lần đầu tiên và nó sẽ trở thành nền tảng cho dự án phòng thủ tên lửa FREYJA. Trong bài kiểm tra, tên lửa đã thực hiện một chuyến bay cơ động hoàn toàn có kiểm soát.