Bí mật về xác ướp "công chúa la hét" trong ngôi mộ cổ

Bí mật về xác ướp "công chúa la hét" trong ngôi mộ cổ

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành chụp CT xác ướp và phát hiện ra cô công chúa Ai Cập đã bị đột tử. Nguyên nhân qua đời là một cơn đau tim cấp do bệnh xơ vữa động mạch vành gây ra.

Bí mật về xác ướp "công chúa la hét" trong ngôi mộ cổ ảnh 1
Bí mật về xác ướp 'công chúa la hét' trong ngôi mộ cổ.

Các nhà khoa học chú ý đến hài cốt của công chúa Ai Cập do tư thế bất thường của cơ thể: cong vẹo, vắt chéo chân, đầu quay sang phải và miệng há to.

"Xác ướp công chúa la hét" được phát hiện vào năm 1881 tại Luxor. Xác ướp được an táng trong khu mộ của hoàng thất Pharaoh, nơi chôn cất hơn 40 thành viên của vương triều.

Các nhà khoa học đoán rằng người quá cố được phát hiện ra sau khi chết vài giờ, khi ướp xác giữ nguyên tư thế lúc tử vong. Danh tính của người phụ nữ chưa được xác định chính xác.

Người ta đoán rằng, đây là con gái của Pharaoh Ramses II - Meret Amon (1279-1213 trước Công nguyên).

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.